Tối này tình cờ mẹ cháu đọc được mảnh báo có bài này hay quá, rất có ích. Mẹ cháu post lên các mẹ cùng tham khảo nhé.


1. Làm thế nào để trẻ sơ sinh mọc răng không đau?


Mẹo: Ngay sau khi sinh bé, bạn cần chú ý đếm ngày, đến đúng ngày thứ 10, ngày thứ 20, ngày thứ 30 và ngày thứ 40 thì các bạn lấy 1 nắm nhỏ lá hẹ, rửa sạch, ngâm qua nước muối, sau đó rửa lại với nước đun sôi để nguội. Giã nát, cho vài thìa nước sôi vào lọc lấy nước cốt, rồi lấy gạc hoặc khăn xô chấm ướt và lau quanh lợi trẻ. Chắc chắn khi mọc răng trẻ không bao giờ bị sốt.



2. Làm sao để bé hết đi ỉa chảy?


Mẹo: Bạn hãy lấy một ít búp ổi non, hoặc vỏ quả ổi non, rửa sạch, giã nát. Sau đó cho thêm vài thìa nước nóng và mấy hạt muối vào, hòa tan và lọc lấy nước cốt đó cho trẻ uống. Uống ngày 3 lần. Ngoài ra, bạn nên cho bé bú mẹ hoặc bú bình như bình thường, không nên cho trẻ kiêng sữa hoặc thay sữa bằng nước cơm hay nước cháo xay.



3. Làm sao để bé hết vàng da?


Mẹo: Bạn nên nhận biết từ sớm và theo dõi trẻ từng ngày. Nếu bé bị vàng da sinh lý thì bạn nên ngừng các thức ăn có màu vàng như: nghệ, mật ong, bí ngô, cà rốt, xoài ...



4. Làm sao để bé hết táo bón?


Nếu tón bón, làm sao để ị được?


Mẹo: Nếu trẻ bú mẹ, bạn nên ăn nhiều rau củ quả. Nếu trẻ bú bình, bạn nên chuyển sữa cho bé sang nhãn hiệu khác, có thể do bé không hợp với nhãn sữa cũ. Đồng thời nên chú ý cách pha sữa, chỉ nên gạt sữa chứ không nên lắc muỗng đong sữa vì sữa quá đặc cũng làm trẻ táo bón.



Nếu trẻ bị táo bón, bạn lấy một quả bồ kết nướng cháy, giã nhỏ và lấy phần bột mịn bồ kết. Bạn lấy một chiếc tăm bông, quết quanh đầu tăm bông một ít thuốc mỡ tra mắt, sau đó chấm vào bột bồ kết. Ngoáy vào hậu môn trẻ, nhớ là chỉ ngập đầu bông(1 cm) sau đó vê vê tròn cái tăm để trẻ buồn ị. Bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì.(Tuy nhiên chỉ làm 1, 2 lần khi thật cần thiết. Bạn nên để trẻ tự ị. Nếu làm thường xuyên trẻ sẽ thụ động trong việc đi tiêu)




HIc muộn rồi mẹ cháu xin fép đi ngủ mai còn đi làm sớm. Tồi mai ránh mẹ cháu lại post tiếp ạ.