Tình cờ là ng cuối cùng post bài trước khi topic bị khóa, và cũng từng là một người mẹ có dùng sữa Morinaga cho con, HB xin mạn phép xây tiếp tầng 2 về loại sữa này để các mẹ cùng bàn thảo và trao đổi nhé!



Link phần 1 tại đây: Sữa Morinaga - Nhật



HB xin tóm tắt sơ qua về loại sữa này như sau, để các mẹ đã dùng có thêm thông tin, cũng như các mẹ có ý định đổi sữa biết mà tham khảo (những thông tin này HB tra cứu đc trên mạng, và từ kinh nghiệm bản thân chứ hem có ý định quảng cáo gì đâu ạ):



1. Morinaga là sữa của Nhật, do công ty Moringa - có trụ sở tại Tokyo, nhà máy thì tại Kobe, xuất cảng tại cảng Kobe - sản xuất.


Dòng sữa cho trẻ sơ sinh của Morinaga có từ năm 1920. Và tới năm 1977 thì tung ra thị trường loại sữa có bổ sung Bifidobacterium - một loại vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên Morinaga được biết tới nhiều nhất là loại sữa có chứa Lactofferin - loại kháng thể có nhiều trong sữa non (chiếm 25%), và giúp tăng khả năng miễn dịch kháng khuẩn cho bé.



Sữa Nhật thì hay đc gọi là "sữa rau", vì nó mát và thích hợp với nhiều bé. Uống sữa này sẽ ko bụ, nhưng bù lại thì sẽ ko lo con táo bón, và còn tràn đầy hy vọng là nó sẽ tăng trưởng đồng đều cả chiều cao lẫn cân nặng vì Nhật nói chung và Morinaga nói riêng rất chú trọng tới vấn đề này. (xem cái tính tỉ mỉ cẩn thận của ng Nhật là đủ hiểu,các mẹ nhỉ?)




2. Morinaga hiện có ở thị trường Việt Nam dưới 2 dạng:


Hàng xách tay mang từ Nhật về: đặc điểm là toàn tiếng Nhật trên vỏ hộp - kể từ cách pha cho tới thành phần, và chia thành 2 loại là số 0 ( dành cho bé từ 0 - 9 tháng) và số 9 ( dành cho bé từ 9 - 36 tháng) theo cách phân chia đặc trưng của riêng thị trường Nhật.


HSD của loại sữa này là 18 tháng kể từ NSX.


Trên hộp sữa chỉ ghi NSX, ko có HSD.


Và cách đọc NSX của loại sữa xách tay này là theo kiểu Nhật: đọc ngày tháng năm từ phải sang trái, trong đó tháng thường được ký hiệu bằng chữ cái (bắt đầu từ A là tháng 1), còn năm thì chỉ dùng 1 chữ số cuối cho nguyên 1 thập kỷ (VD năm nay là 2012, thì chữ số của phần năm chỉ là số 2)


Hàng nhập khẩu do công ty Lê Mây phân phối: đặc điểm là trên vỏ hộp có cả 2 phần tiếng Nhật và tiếng Việt, và có ghi rõ ràng chình ình tên công ty phân phối luôn, ko phải là tem dán phụ; chia thành 2 loại là số 1 (cho trẻ từ 0 - 6 tháng) và số 2( cho trẻ từ 6 - 36 tháng) tuân theo quy định của Bộ Y tế VN (HB hóng đc như thía, mẹ nào thắc mắc có phải hem thì gọi điện tới Lê Mây mà confirm cho chắc nhe, hehe)


HSD của loại sữa này là 24 tháng kể từ NSX.


Trên hộp sữa có ghi cả NSX lẫn HSD, theo cách viết của ng Việt luôn nên khỏi lằng nhằng.


Và thường thì sữa số 1 của hàng NK sẽ tương đương giai đoạn của loại số 0 hàng xách tay, còn số 2 loại NK thì tương đương loại số 9 hàng xách tay.




3. Cách pha sữa Moringa như sau:


Tùy từng loại sữa số 0 hay số 1 thì thể tích của thìa đong sữa sẽ chia ra làm 2 loại là 20ml hoặc 40ml và với nhiệt độ nước khác nhau.


Lưu ý là thể tích của thìa đong = lượng bột sữa + nước chứ ko phải chỉ là lượng bột sữa không thôi.


Cụ thể như sau:



Loại số 1 (và tương đương là số 0): thể tích thìa là 20ml (có ghi rõ ngay trên thìa, để mẹ đỡ lẫn), nước pha sữa có nhiệt độ 70 độ.


Loại số 2 (tương đương là số 9): thể tích thìa là 40ml, nước pha sữa có nhiệt độ 50 độ.



Có 2 cách pha sữa - lấy ví dụ cho 120ml cho các mẹ dễ hình dung nhé:


Cách thứ nhất là theo đúng hướng dẫn - cách này là tốt nhất tuy nhiên hơi lỉnh kỉnh và rắc rối chút:


1. Cho 1/2 lượng nước nóng - tức là 60ml nước (70 độ hoặc 50 độ tùy theo sữa số mấy) vào bình,


2. Cho lượng thìa bột sữa (là 6 thìa loại số 1 - tương đương là số 0 hoặc 3 thìa loại số 2 - tương đương là số 9) vào, lắc đều.


3. Cho nốt lượng nước đun sôi để nguội vào cho đạt mức 120ml trên thành bình, lắc lại lần nữa cho tan hết.


4. Cho bé uống thôi!


Cách thứ 2 là cách thông dụng đơn giản hơn (HB hay làm cách này, các ông các bà ở nhà chăm cháu pha sữa cũng có thể làm đc)


1. Cho 1/3 lượng nước nóng theo đúng nhiệt độ vào bình: tức là cho 40ml nước 50 độ nếu pha sữa số 9, hoặc 70 độ nếu pha sữa số 0


2. Cho thêm 60ml nước đun sôi để nguội nữa: tức là trong bình có 100ml nước ấm.


3. Cho lượng thìa bột sữa vào: 6 thìa (vì 120ml/20ml = 6) hoặc 3 thìa vào, lắc đều.


4. Sữa thành phẩm trong bình sẽ tự động dâng lên mức 120ml, vừa xinh lượng bé uống nhé!


Note: tức là lấy lượng sữa cần pha - 20ml = lượng nước ấm (nước nóng + nước nguội) đổ vào ban đầu là ok. Giống cách pha các loại sữa khác đúng ko?


Đúng trong mọi trường hợp nhé! :p



4. Khiếu nại và phàn nàn:


Nếu mua sữa morinaga nhập khẩu, các mẹ cứ nhiệt tình gọi tới đt của công ty phân phối in trên nhãn hộp sữa để thắc mắc tất cả mọi vấn đề mình băn khoăn nhá! Mình mua sữa mình có quyền, họ phân phối sữa họ phải có trách nhiệm mà. :))



Website tham khảo:


Mori Nhật - tiếng Anh: http://www.morinagamilk.co.jp/english/


Mori Việt: http://morinagamilk.com.vn/