Thuốc tránh thai có vẻ như là lựa chọn hàng đầu của mọi người khi nhắc đến chuyện tránh thai, nhưng lại không chiếm được vị trí cao nhất trong mắt của các bác sỹ. Một nghiên cứu được thực hiện vào khoảng đầu năm nay, đăng trên tạp chí Sản Phụ khoa đã công bố rằng vòng tránh thai mới là biện pháp được các chuyên gia tin tưởng nhất.



So sánh kết quả nghiên cứu này với lựa chọn của những phụ nữ bình thường, người ta thấy rằng 40% các bác sỹ được khảo sát lựa chọn biện pháp vòng tránh thai, trong khi chỉ có 6,3% phụ nữ nói chung nói rằng mình áp dụng những biện pháp tránh thai có tác dụng lâu dài như cấy vòng tránh thai hoặc que tránh thai. Ngoài ra, giới chuyên gia – bác sỹ cũng lựa chọn biện pháp sử dụng vòng âm đạo nhiều hơn các phụ nữ bình thường (11% so với chỉ 2%), họ cũng ít dùng thuốc uống tránh thai hơn (12% so với 21%).




(Ảnh: Internet)



Tại sao các chuyên gia lại có quyết định như vậy? Đầu tiên, vòng tránh thai có hiệu quả đến 99% trong việc tránh thai, cũng là biện pháp hiệu quả nhất. Một khi đã cấy vòng tránh thai vào người thì bạn chẳng phải lo chuyện nhớ nhớ quên quên, yên tâm trong vòng đến tận hơn 5 năm. Thêm nữa, một nghiên cứu mới phát hiện thấy rằng biện pháp dùng vòng tránh thai an toàn với phụ nữ mọi độ tuổi, kể cả những người chưa có con; trái với hiểu nhầm phổ biến trước đây, vòng tránh thai không làm tăng nguy cơ viêm vùng chậu.



Đây cũng không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy các bác sỹ ưa chuộng biện pháp tránh thai này. Một nghiên cứu từ đầu năm 2006 đã phát hiện thấy có 18% bác sỹ phụ khoa lựa chọn phương pháp này, và con số ngày càng tăng lên sau khi cân nhắc những ưu nhược điểm của nó.



Tuy vậy, hãy lưu ý rằng không phải ai cũng có thể áp dụng phương pháp đặt vòng tránh thai nhé. Nếu bạn có tiền sử bị thai ngoài tử cung, viêm vùng chậu thì không nên áp dụng; nếu bạn không biết mình có phù hợp hay không, hãy đi khám để được bác sỹ tư vấn.



<<< Tránh thai và kế hoạch hóa gia đình