Số tiền Thơ Nguyễn kiếm được từ Youtube được ước tính không hề nhỏ, tuy nhiên nữ youtuber này nhiều lần gây tranh cãi vì nội dung không phù hợp với đối tượng trẻ em. 

Những ngày qua dư luận xôn xao trước đoạn clip Thơ Nguyễn cho búp bê uống nước ngọt để “xin vía học giỏi” cho các em thiếu nhi. Ngay lập tức, đoạn clip bị dư luận phản ứng dữ dội và nhiều ý kiến chỉ trích, thậm chí đòi tẩy chay youtuber Thơ Nguyễn vì trước đây đã nhiều lần làm ra nội dung phản cảm như tắm trong bồn với âm thanh “kì cục”...

Nhà báo gay gắt clip Thơ Nguyễn cho búp bê uống nước ngọt: Giọng xoe xóe, khôn lanh lươn lẹo

Ra đời từ năm 2016, kênh của Thơ Nguyễn đến nay sở hữu 8,74 triệu lượt đăng ký - đây là con số rất lớn, một trong 7 kênh có lượng người đăng ký khủng ở Việt Nam. Đa phần đối tượng của kênh Thơ Nguyễn là trẻ em. Trung bình mỗi video, Thơ Nguyễn có 1,2 triệu lượt xem và tổng cộng gần 6 tỷ lượt xem nên ước tính số tiền kiếm từ Youtube tầm khoảng 263.000 đến 4,2 triệu USD/năm (tương đương 6,1 đến 97,4 tỷ đồng). Trong năm 2020, ước tính kênh của Thơ Nguyễn kiếm được khoảng 16 tỷ đồng và lọt top Youtuber kiếm tiền "khủng" nhất năm. 

hình ảnh

Đoạn clip gần đây gây tranh cãi của Thơ Nguyễn. (Ảnh Internet)

Có thể nói, trẻ em là đối tượng giúp Thơ Nguyễn kiếm tiền trong những năm qua. Tuy nhiên, như một bài viết nhận được nhiều tán đồng trên Facebook khi cho rằng: “Kiếm tiền cứ kiếm, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Không chỉ là giới hạn luật pháp, mà là giới hạn về đạo đức. Kiếm tiền trên trẻ em thì phải biết suy nghĩ như những ông bố bà mẹ”. 

Đối tượng trẻ em rất nhạy cảm vì các em vẫn chưa hình thành đủ ý thức, chưa biết phân định đúng sai, nên hay không nên trước những gì xem được. Với số lượt đăng ký gần 9 triệu, chắc chắn Thơ Nguyễn có ảnh hưởng phần nào đến trẻ em và thử hỏi những ông bố bà mẹ có con từng xem kênh Thơ Nguyễn đã một vài lần làm theo những clip trên Youtube hay chưa? Những thí nghiệm tưởng chừng vui nhưng hóa ra lại tiềm ẩn nguy cơ như cho đá khô vào chai nước kín, đóng cửa phòng và đun sôi lon nước ngọt… 

hình ảnh

Thơ Nguyễn lên tiếng khi bị chỉ trích. (Ảnh Internet)

Mạng xã hội Việt Nam thượng vàng hạ cám, trăn trở trước những Youtuber làm trò lố để câu view chưa kịp lắng thì nay Thơ Nguyễn - một người chuyên sản xuất nội dung cho trẻ em - lại làm clip mang tính tâm linh, có ý kiến còn cho rằng là ngầm tuyên truyền việc “nuôi” búp bê Kumanthong. Phải chăng đồng tiền rồi những con số lượt xem đã khiến người ta chấp nhận đánh đổi đến như vậy?! 

Thơ Nguyễn cũng không phải người bình thường ngu ngơ vì cô là Cử nhân Luật, tốt nghiệp đại học Luật TP.HCM nên ít nhiều có kiến thức và hiểu biết. Tuy nhiên phản ánh, chỉ trích từ dư luận về những đoạn clip phục vụ trẻ em trên Youtube của nữ youtuber này cho thấy hướng đi có phần lệch lạc, bất chấp và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ. 

hình ảnh

Trước đây Thơ Nguyễn từng gây tranh cãi với clip làm bồn tắm thạch. (Ảnh Innternet)

Trả lời trên một bài phỏng vấn mới đây, nữ youtuber này còn hùng hồn khẳng định: “Sau này có con, chắc chắn mình sẽ để con mình xem clip của mình nếu con mình thích. Và bất kỳ nội dung nào khác nếu nó mang lại những giá trị tích cực”.

Nói thì ai chẳng nói được nhưng phải thật sự có con mới biết tác hại của việc xem những clip tràn lan trên mạng sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào. Nói đâu xa, ở TP. HCM vừa rồi có trường hợp bé gái 5 tuổi không qua khỏi nguy kịch sau khi học theo trò trên Youtube. Hay ở Phú Thọ có vụ việc bé 9 tuổi nuốt bấm móng tay vào bụng cũng do học theo trò trên mạng. 

hình ảnh

Thiết nghĩ, thay vì cố tìm ra lời lẽ chống chế hay ngụy biện cho những gì không đúng, người sáng tạo nội dung cho trẻ em phải thật sự đặt cái tâm lên hàng đầu, cân nhắc kỹ lưỡng liệu đây có gây hại trực tiếp hay gián tiếp đến trẻ hay không. Kiếm tiền thì ai chẳng ham nhưng bất chấp mà ngó lơ cái tâm thì trước sau cũng bị phản ứng, tẩy chay hay thậm chí mất trắng.