Mới đây câu chuyện về một cô gái trẻ 22 tuổi qua đời đột ngột chỉ sau 3 tháng xuất hiện biểu hiện bất thường khiên nhiều người cảm thấy lo lắng.



Vụ việc xảy ra 3 tháng trước, cô gái 22 tuổi yếu ớt bước vào phòng cấp cứu, cô gái nói với bác sĩ, bụng thì chướng lớn, kinh nguyệt dừng hẳn. Khi đến khám cô gái vác cái bụng to nhìn nhưng đang mang thai, tuy nhiên thông qua kiểm tra bác sĩ phát hiện cô gái không phải mang thai, còn bụng chướng lớn là do khoang bụng tích dịch, mà hung thủ dẫn tới việc tích dịch này là do ung thư gan!



Cô gái 22 tuổi là một sinh viên đại học. Mặc dù sinh ra trong một gia đình nông thôn nhưng cô gái sở hữu ý chí kiên cường, từ nhỏ đến lớn đều chăm chỉ học tập vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời ở trường học, cô gái cũng thường vì giành học bổng mà học tới thâu đêm, trở thành tấm gương được các thầy cô khen ngợi.



Cách đây 3 tháng, cô gái thường xuyên đau bụng, còn sốt nhẹ nhưng không để ý vì nghĩ chỉ là sốt nhẹ nhưng bụng cô ngày càng to lên, trông như đang mang thai 6 tháng, không ít sinh viên bàn tán ra vào, đến lúc này cô gái mới chịu đến viện kiểm tra.



Không ngờ được khi đến viện kiểm tra thì phát hiện không phải chướng bụng mà là ổ bụng tích dịch, cuối cùng chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.



Cho đến 3 tháng sau, bệnh trầm trọng lên rất nhiều, đáng tiếc là cô gái không đợi được cho tới khi bác sĩ tới thì đã ra đi rồi.




Ảnh minh họa.




Nguyên nhân gây bệnh thật sự của cô gái vẫn chưa được kết luận cụ thể các bác sĩ cho biết do bệnh đã phát hiện quá trễ nên mọi thứ mới diễn ra xấu như vậy. Qua đó các bác sĩ cũng cho biết, bệnh ung thư gan khá khó phát hiện nhưng khi thấy có 3 dấu này thì nên căn nhắc vị đi khám để sớm phát hiện bệnh.



Đau ở vùng gan: Khi ung thư gan phát triển đến một giai đoạn nhất định sẽ bị đau vùng gan, khó ăn uống, mệt mỏi mất sức, ngày càng gầy đi.



Gầy, sụt cân, mệt mỏi: Do chức năng gan suy giảm chức năng tiêu hóa cũng giảm, khiến người bệnh gầy không rõ nguyên nhân, đây cũng là biểu hiện thường thấy nhất của ung thư gan.



Cơ thể sốt và không ớn lạnh: Nhiều bệnh nhân ung thư gan ra mồ hôi và sốt, thường là sốt nhẹ, số ít là sốt cao, thông thường không ớn lạnh.



1. Ngủ đủ giấc: Mỗi ngày cần ngủ đúng giờ, thời gian ngủ tốt nhất là khoảng 7 tiếng, ngoài ra tốt nhất là ngủ trước 11h.



2. Ổn định cảm xúc: Đông y cho rằng, tạng gan là “tướng quân” trong lục phủ ngũ tạng, thích sự thoải mái, thời gian dài trầm cảm sẽ khiến gan hỏa vượng, rối loạn chức năng sinh lí, bởi vậy nhất định phải giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái lạc quan, như vậy mới giảm bớt đau đớn, tăng cường miễn dịch và cuối cùng chiến thắng bệnh tật.



3. Thường xuyên dùng các loại thực phẩm bài độc cho gan:
Phương pháp đơn giản nhất là uống trà, trà bồ công anh ngọc lan rất tốt cho việc thúc đẩy các tế bào gan tái sinh, giúp gan bài trừ độc tố.



4. Tập thể dục: Vận động rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu vận động quá sức sẽ dễ sản sinh ra các chất có hại như oxy phản ứng và ammonia, gan từ đó bắt buộc phải tiến hành giải độc, khiến tạng gan chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Lời khuyên là nên đi bộ nhẹ nhàng hoặc bơi lội để tiêu hao đi lượng mỡ tích trong gan, từ đó đề phòng gan nhiễm mỡ.



Xem thêm bài viết:


Đây chính là loại rau giúp chị em thoát khỏi án tử của ung thư cổ tử cung và ung thư vú, đã được khoa học chứng minh rồi các chị ơi!Cô gái 17 tuổi mắc bệnh ung thư cổ tử cung vì làm điều này nhiều lần mà bố mẹ không hay biết


Thấy đau bụng kiểu này hãy nghĩ ngay đến ung thư tuyến tụy



Xem thêm video: