Con nít thì thường ai nhìn cũng thấy thương hết, nhất là các bé bụ bẫm đáng yêu ấy. Nhưng thương thôi thì chưa đủ đâu các anh chị à. Bởi thương con, thương cháu mình còn phải có chừng mực và xem xét chuyện đó có đúng không nữa nha. Nhất là trong chuyện rung lắc hay đùa giỡn mạnh tay với trẻ ấy. Đồng ý rằng chúng ta đều muốn trẻ vui vẻ, tuy nhiên những hành động chúng ta đang làm đôi khi đem đến những hậu quả khó lường luôn đó nha, thậm chí còn cướp đi tính mạng con em chúng ta nữa đó.



Bởi từng có nhiều trường hợp người nhà tung bé lên cao chỉ để đùa giỡn và nghe tiếng cười giòn tan của trẻ tưởng đâu là tốt, nhưng ai ngờ làm tác động và ảnh hưởng nghiệm đến não. Tương tự đó, hành động lắc mạnh trẻ những khi trẻ không ngoan, không nghe lời nhầm cố tình làm cho trẻ nín khóc cũng vậy. Hay trong lúc ẳm bồng trẻ mà đột ngột thay đổi tư thế như đứng lên ngồi xuống quá nhanh cũng tác động không nhỏ đến trẻ, nhất là vùng cổ.


Nói chung những hành động thế này thường do người lớn chúng ta vô tình mà ra, nhưng thực tế những điều này lại có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với trẻ đó nha các anh chị. Những tổn thương thường gặp nhất chính là sưng cổ, nghẹo cổ khó quay đầu, tổn thương não cho đến máu tụ trên não. Thường những lúc thế này trẻ sẽ rất xanh xao, không vui vẻ cời đùa như trước, hay khóc, thậm chí là bỏ ăn hay bú. Sớm phát hiện trẻ bị nhẹ thì không sao, nhưng để lâu có thể để lại di chứng, mà với trẻ bị tác động lên não hay có máu bầm thì rất dễ tử vong.



Thế mới thấy, tưởng những hành động vui đùa với trẻ thế này là đúng, sẽ khiến trẻ thích mà có ai ngờ lại có thể làm hại chết con chứng ta đâu cơ chứ. Vì thế mà ngừng ngay hành động thiếu suy nghĩ này lại đi nha các anh các chị.