Có nhiều bài thuốc độc đáo chữa bệnh tiểu đường từ dân gian, thuyên giảm bệnh tình cho các mẹ, lưu ngay về xài hết liền à.



Đúng như vậy, các mẹ lưu những bài thuốc độc đáo chữa bệnh tiểu đường này nhé:



#Bài 1: Các vị thuốc như: đảng sâm, thục địa, táo nhân, bạch thược, bạch truật, thục linh, hoài sơn, ngũ vị tử, sơn tra, huỳnh kỳ.



#Bài 2 gồm: nhãn nhục, nhục quế, viễn chí, hạt sen, đương quy, nhục khấu, cam thảo, xuyên khung, trần bì và hai quả táo đỏ.



Ảnh Internet.



Cả 2 bài đều sử dụng công thức sắc nước uống. "Nước thứ nhất lấy 9 phần, sau đó lấy hết nước vừa sắc được ra, đổ nước mới vào sắc đến khi còn khoảng 7 phần. Khi đã có nước thứ nhất và thứ hai, đem hòa chung lại với nhau, chia làm 2 phần. Uống vào hai buổi sáng và chiều trong ngày, sau bữa ăn 20 phút”. Đây là bài thuốc của lương y Nguyễn Thị Quế (SN 1937, nguyên Chủ tịch Hội Đông y quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).



#Bài 3: Sử dụng quả đậu bắp- Đây là bài thuốc độc đáo chữa bệnh tiểu đường rẻ tiền các mẹ nên biết cho mình.



Tiến sĩ Võ Văn Chi hướng dẫn chi tiết:



– 500 g quả đậu bắp tươi hoặc 100 g cây khô thái nhỏ nấu với 2 lít nước sắc còn một lít. Uống trong ngày.



– Dùng 2 quả đậu bắp, cắt bỏ một ít khúc đầu và khúc đuôi rồi cắt đôi theo chiều dọc, ngâm vào một ly nước uống nguội, đậy kín, để qua đêm. Hôm sau trước khi ăn sáng, vớt bỏ 2 quả đậu bắp, uống hết ly nước ngâm. Thời gian điều trị kéo dài 2 tuần lễ.



#Bài 4: 15g lá ổi non+15g bạch quả+ 30grâu ngô, cho toàn bộ vào nồi và sắc với nước để uống hàng ngày giúp kiểm soát lượng đường trong máu hoặc công thức: 50g lá ổi non+ 100gsa kê+ 100g đậu bắp tươi, cũng rất hiệu quả phòng và chữa bệnh tiểu đường. Tất cả cho và nồi nước và đun sôi, lấy nước uống mỗi ngày.



#Bài 5: Bài thuốc hay chữa bệnh tiểu đường tuýp 2. Người bệnh có thể lấy cọng lá cây chuối hột vắt lấy nước, uống mỗi một ngày 2 cốc. Nên dùng cọng lá lúc sáng sớm, khi mặt trời chưa lên. Hoặc chặt ngang thân cây chuối hột đang có bắp nhú (cách mặt đất khoảng 20 cm), khoét một lỗ rỗng to ở thân chuối, múc nước uống vào mỗi sáng- Bài thuốc từ sư thầy Thích Nguyên Đông.




Ảnh Internet.



#Bài 6: Sư thầy Thích Nguyên Đông còn bày một bài thuốc chữa chứng bệnh nặng hơn gồm 7 vị: Cỏ ấp bợ 20g, atisô 20g, củ chuối hột 20, cỏ ngọt 12g, xa tiền 16g, ngổ tía 20g, ổi khương 20g (gừng vùi vào than hồng cho chín). Sư thầy lưu ý, đây là bài thuốc nhà chùa có sử dụng chữa tiểu đường cho một số người, tuy nhiên nên căn cứ chính xác bệnh tình, cơ địa phù hợp và sự chỉ dẫn của thầy thuốc thì mới được uống.



Các mẹ đã từng biết về các bài thuốc này hay chưa?


Tổng hợp.