Bị tổ đỉa nên ăn gì để nhanh khỏi là thắc mắc chung của rất nhiều người bệnh. Bởi chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng, mức độ và diễn tiến của bệnh.


Chế độ ăn uống quan trong thế nào đối với việc điều trị bệnh tổ đỉa?


Tổ đỉa hay nấm tổ đỉa là tên gọi để chỉ tình trạng viêm nhiễm ở lớp thượng nông của da, với vị trí phát bệnh khá đặc biệt, chỉ ở khu vực bàn tay và bàn chân.


Khi bị tổ đỉa, rìa và lòng bàn tay, bàn chân của người bệnh sẽ cực kỳ ngứa ngáy, kèm theo sự xuất hiện của các nốt mụn nước bé li ti với kích cỡ chỉ từ 1-2mm nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ dần to và lan rộng ra. Các nốt này màu trắng đục, sờ rất chắc, nếu vỡ sẽ chảy ra dịch vàng gây lở loét, mất vệ sinh.


webtretho
Để điều trị tổ đỉa, ngoài việc sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì người bệnh còn cần kết hợp thêm cả chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, yếu tố ăn uống có ảnh hưởng, tác động rất lớn đến quá trình điều trị không chỉ bệnh tổ đỉa nói riêng mà còn nhiều loại bệnh khác nói chung.


Thực tế cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh Tổ đỉa dù bôi thuốc, uống thuốc đầy đủ nhưng vẫn không tài nào khỏi bệnh, sau khi “điều tra” kỹ lưỡng mới biết hóa ra anh ta không hề chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình.


Vậy rốt cục người bệnh tổ đỉa nên ăn những gì thì tốt? Để trả lời cho câu hỏi này, mời các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông tin ngay sau đây!


Người bệnh tổ đỉa nên ăn gì tốt, an toàn?


Các thực phẩm chứa nhiều kẽm


Kẽm là loại chất cực kỳ tốt cho sức khỏe con người, giúp nâng cao và cải thiện hiệu quả hễ miễn dịch. Không những vậy, bổ sung đầy đủ kém còn giúp cơ thể phòng tránh được nhiều loại bệnh, cải thiện sức khỏe não bộ, giúp xương chắc khỏe, mắt sáng, cơ bắp rắn chắc, da dẻ mịn màng,…


Đối với bệnh tổ đỉa, kẽm sẽ giúp các vùng da bệnh hồi phục nhanh chóng hơn thông qua việc sản sinh các tế bào lành mới và thúc đẩy quá trình sản xuất protein. Các thực phẩm rất giàu kẽm mà người bệnh tổ đỉa nên ăn có thể kể đến như: thịt gà, thịt bò, thịt lợn, gạo nâu, các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, nấm, súp lơ xanh, bột yến mạch…


webtretho


Các thực phẩm chứa nhiều vitamin A


Vitamin A tốt đến thế nào đối với sức khỏe thì không cần nói chắc hẳn ai cũng đã biết. Theo đó, loại vitamin này là thành phần dinh dưỡng vô cùng quan trọng, không chỉ giúp cải thiện thị lực mà còn cực kỳ tốt cho da, đặc biệt tốt cho việc điều trị các bệnh da liễu như: vảy nến, eczema, mụn trứng cá, tổ đỉa, mụn rộp, bỏng,… , ngoài ra còn giúp bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.


Vitamin A có nhiều trong các loại hoa quả như: cam, cà rốt, đu đủ, dưa đỏ, bí, đào,…các loại rau có màu xanh thẫm,… Người bệnh tổ đỉa nếu bổ sung đầy đủ vitamin A không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp bệnh nhanh khỏi, nguyên do là bởi vitamin A sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra kháng thể kympho chống lại virus và vi khuẩn.


webtretho


Các thực phẩm chứa nhiều vitamin B


Người bệnh tổ đỉa nên ăn nhiều bơ, chuối, cà chua, bí ngô, khoai lang cùng các loại rau xanh để bổ sung thêm vitamin B. Cung cấp đầy đủ vitamin B cho cơ thể giúp tăng cường sức đề kháng, phát triển hệ thần kinh, cùng với đó duy trì quá trình trao đổi chất và tăng khả năng phân chia và phát triển của các tế bào.


Không chỉ có vậy, vitamin B còn thúc đẩy quá trình tái tạo các mô bị tổn thương, từ đó làm các vết thương trên da nhanh lành hơn. Đây là điều cực kỳ cần thiết đối những người bệnh tổ đỉa.


webtretho


Các thực phẩm chứa nhiều vitamin C


Đã có vitamin A, B rồi thì không thể nào không nhắc đến vitamin C. Loại vitamin này can thiệp vào rất nhiều hoạt động của cơ thể chúng ta và bảo vệ cơ thể bằng nhiều cách như chống oxy hóa, tạo collagen giúp các vết sẹo nhanh lành, da mịn màng, tươi trẻ; phòng chống bệnh tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch.


Các loại quả như cam, quýt, bưởi, ổi, dứa, kiwi, dâu tây,… ăn không những ngon mà còn chứa lượng lớn vitamin C, là nguồn cung cấp vitamin dồi dào mà mọi người không nên bỏ qua. Đối với những người bệnh tổ đỉa, vitamin C đóng vai trò như một chất kháng Histamine tự nhiên, giúp loại bỏ hiệu quả các cơn ngứa bứt rứt do bệnh, không chỉ vậy giúp các nốt mụn nước đã bị vỡ nhanh khô và lành hơn.


webtretho


Có thực phẩm nên ăn thì cũng sẽ có thực phẩm không nên ăn! Người bệnh tổ đỉa nếu muốn nhanh lành bệnh sẽ cần kiêng khem những món gây hại như: thủy hải sản – do dễ gây dị ứng, gia vị cay nóng, rượu bia và các chất kích thích,...


Nguồn: https://camnangbenhdalieu.com/bi-to-dia-nen-an-gi-n3778.html