Kính chào anh chị em trong hội,


Chủ đề tuy cũ nhưng em tin vẫn còn nhiều các mẹ quan tâm ạ.


Bệnh mỡ máu hay còn gọi là máu nhiễm mỡ là căn bệnh đang dần phổ biến và có xu hướng trẻ hóa trong xã hội ngày nay. Đặc biệt là nam giới và dân văn phòng, các đối tượng thường tiếp khách, tiệc tùng và ít có thời gian vận động thể thao.


Vậy mỡ máu là gì và các biến chứng nguy hiểm ra sao, em xin gửi hội một số thông tin cơ bản sưu tầm được như sau :


Máu nhiễm mỡ hay còn gọi là Mỡ máu là một căn bệnh cực kì nguy hiểm và được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng.


Máu nhiễm mỡ còn được gọi với tên gọi khác là rối loạn chuyển hóa lipid máu hay mỡ máu cao. Trong máu luôn luôn có một lượng cholesterol cho phép nhưng nếu chế độ ăn không đảm bảo, bất hợp lý thì hoàn toàn cholesterol có thể tăng cao bất cứ lúc nào.


Vậy hậu quả của việc MÁU NHIỄM MỠ là như thế nào ?


1. Bệnh tim mạch: Tăng cholesterol trong máu chính là nguyên nhân chủ yếu của quá trình xơ vữa và dần làm hẹp các động mạch cung cấp máu cho tim. Đặc biệt, khi cả cholesterol và triglyceride cùng tăng thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn gấp nhiều lần và thúc đẩy nhanh hơn quá trình xơ vữa động mạch, gây thiếu máu cơ tim, nguy hiểm hơn là nhồi máu cơ tim.


Các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, kết hợp cùng với chỉ số triglyceride tăng cao sẽ làm tăng gấp đôi khả năng mắc về các bệnh tim mạch.


2. Đột quỵ : Triglyceride tăng cao làm ảnh hưởng đến các mạch máu cung cấp cho não. Bởi vậy tác hại của máu nhiễm mỡ có thể khiến người bệnh bị đột quỵ bất cứ lúc nào


3. Bệnh gan: Mỡ máu cao khiến lượng triglyceride cao cũng khiến gia tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, và đây cũng chính là nguyên nhân gây ra các bệnh gan mạn tính như xơ gan, hay ung thư gan..


4. Bệnh tiểu đường: Tác hại của máu nhiễm mỡ có thể gây ra bệnh tiểu đường type 2 và ngược lại.


5. Bệnh viêm tụy : Viêm tụy là một trong những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi máu nhiễm mỡ, do hàm lượng triglyceride rất cao có thể gây sưng tuyến tụy, gây ra những biểu hiện như: đau bụng đi ngoài dữ dội, sốt, nôn, thở nhanh, nhịp tim nhanh.


6. Đau và tê chân: Khi có quá nhiều mỡ máu, sẽ tạo nên lớp chất trong lòng động mạch, khi chảy đến chân sẽ dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên. Bệnh này gây cảm giác đau và tê chân, đặc biệt là khi lúc đi bộ, ngoài ra, bệnh cũng làm tăng khả năng nhiễm trùng ở chân, bàn chân.


Vậy bản thân và chồng các mẹ, người thân nếu đi khám sức khỏe mà có chỉ số triglyceride bắt đầu tăng thì hãy nghiên cứu lại chế độ ăn uống sinh hoạt đi nhé.


webtretho


Nguồn: Tổng hợp