Nghỉ hè thì tụi nhỏ đứa nào cũng thích hết trơn ớ, nhưng với phụ huynh như tôi thì chắc ai cũng phải lo rồi. Lo là vì sợ tụi nhỏ ham chơi mà không nhớ gì đến chuyện học hành, mà lo hơn nữa là những lúc ham chơi không biết tụi nhỏ có bị gì nguy hiểm hay không, nói chung là đủ thứ để lo hết các chị à. Mà có lẽ với tôi thì tôi lo nhất là chuyện mấy mấy đứa nhỏ bị đuối nước ớ.



Nói thiệt với các chị luôn là lúc trước có bao giờ tôi lo như vậy đâu, nhất là khi mình sống ở thành phố nữa chứ. Nhưng từ khi có con với xem báo đài đồ nhiều thì mới biết, chuyện lo lắng thế này chẳng thừa bao giờ cả. Mà các chị cũng đừng chủ quan là con mình sống ở thành phố có gần sông, gần biển gì đâu mà lo đuối nước hé. Nói chứ sống ở đâu thì cũng vậy thôi à, tai bay vạ gió thì biết đâu mà lần hả các chị. Nhất là torng những chuyến du lịch nè như đi biển đi, lơ là 1 xíu là trẻ đuối nước như chơi.



Bởi thế mà tôi lo quá các chị à, tính là hè này là tôi cho con mình đi học bơi rồi. Nhưng tìm hiểu trên mạng về chuyện đuối nước ở trẻ em thì thấy hàng loạt luôn. Mà có nhiều trường hợp trẻ đuối nước khi đang học bơi nữa mới đáng lo nè. Do đó mà tôi mới thấy cách sơ cứu trẻ bị đuối nước quan trọng quá chừng luôn. Các chị cũng nên biết đi là vừa đó nha. Tôi tìm hiểu thì thấy người ta chỉ vậy nè.



"Bước 1: Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.



Bước 2: Đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí.


Bước 3: Nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không.


Nếu lồng ngực không di động, tức là trẻ ngừng thở thì phải hô hấp nhân tạo (thổi ngạt bằng miệng) ngay lập tức. Sau khi thổi ngạt 2 cái, cần kiểm tra xem tim trẻ còn đập hay không bằng cách bắt mạch cảnh, bẹn, hoặc áp tai vào lồng ngực bên trái xem có tiếng tim đập không.



Nếu không bắt được mạch chứng tỏ tim trẻ đã ngừng đập, cần phải hô hấp nhân tạo kèm theo ép tim ngoài lồng ngực ép ở 1/2 dưới xương ức bên trái và theo tỷ lệ 15/2, tức là ép tim 15 cái thì thổi ngạt 2 cái nếu có 2 người, hoặc 30/2 nếu có 1 người. Sau đó vừa làm vừa đưa trẻ đi viện.


Nếu trẻ còn tự thở, cho trẻ nằm nghiêng sang một bên. Cởi bỏ quần áo ướt, giữ ấm. Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất vì có thể sẽ xảy ra khó thở tái diễn."



Tuy cách sơ cứu này đơn giản mà có phải chị em nào cũng biết đâu, mà đuối nước kiểu này lại mất mạng như chơi. Bởi thế thà biết vẫn hơn nha các chị ơi.