Tình cờ thấy có bài này cũng có liên quan nhiều đến tụi mình đó nên cặm cụi ngồi dịch cho các mẹ. Chuyện là về hàng hóa của Trung Quốc và bài viết dành cho người tiêu dùng Mỹ, nhưng cũng là cho cả chúng ta nữa, vì ai cũng biết những "của đó" đã vượt khỏi biên giới Trung Quốc tràn ngập các thị trường thế nào rồi, và cũng dễ biết sau khi bị "dội" khỏi thị trường Mỹ thì những món hàng đó sẽ được đưa đến những đâu.


Ngoài những vụ bê bối kinh khủng đã bị bóc mẽ như sữa chứa melamine, mật ong chứa độc, trái cây gây viêm gan A, trứng giả, gạo giả… những sản phẩm còn lại thì như thế nào? Thực tế là ngay cả ở Mỹ, FDA cũng chỉ kiểm tra được khoảng 2,3% lượng thực phẩm nhập khẩu nên... hãy thật thận trọng, tự phòng thân, đừng quá tin tưởng mua không cần nhìn khi vào siêu thị hay các cửa hàng lớn là vì vậy.


Dưới đây là 5 loại thực phẩm mà người ta đã liệt kê ra để đặc biệt lưu ý. Mình không rõ ở Việt Nam thì như thế nào vì đây là những loại nông sản phổ biến mà nước mình có thể tự sản xuất được, nhưng dù sao thì thực tế đã có rất nhiều thứ hàng hóa nước mình có đầy đấy mà vẫn bị trà trộn đó thôi:


1. Cá rô phi
- Trong cá rô phi từ Trung Quốc có chứa rất nhiều thuốc kháng sinh và hormone tăng trưởng để cá có thể sống được dù bị nuôi chen chúc trong môi trường nước bẩn.



2. Cá tuyết - Hơn một nửa số cá tuyết bán ở Mỹ nhập từ Trung Quốc, và tình trạng của loại cá này cũng không hơn gì cá rô phi.



3. Nước ép táo - Trung Quốc là nơi sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới, và cũng có dư lượng thuốc trên thực phẩm cao hàng top luôn.



4. Nấm đóng hộp - 34% các sản phẩm nấm đóng hộp có xuất xứ Trung Quốc!



5. Tỏi - Khoảng 31% tỏi đang được tiêu thụ là từ Trung Quốc, và dù được ghi là “sạch” nhưng thật sự ai kiểm chứng được điều gì là sạch ở Trung Quốc?