Đọc đi đọc lại vụ này mà vẫn không tin vào nó là sự thật các mẹ ạ, vì nghĩ mấy cái xe đẩy này, có nặng nề gì đâu mà lại có thể tông chết người khác.

>>> Đi chơi về thấy chồng chưa nấu cơm tối, bà lão 84 tuổi bực bội đánh chồng qua đời

Nguồn tin từ báo Công an Nhân dân cho hay, vào khoảng 10 giờ sáng nay ngày 15/8/2020, hai nhân viên tên T.Q.B, 33 tuổi ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và L.T.C, 26 tuổi, ở tại thành phố Đà Lạt, là nhân viên của một siêu thị ở Quảng Trường Lâm Viên, ngay tại thành phố Đà Lạt, cùng đẩy xe hàng – là loại xe đẩy tay – đến giao hàng cho một cửa hàng ăn uống nằm trong Trung tâm Thương mại của Quảng Trường Lâm Viên này.

hình ảnhẢnh chụp báo Công an Nhân dân. 

Khi đẩy xe xuống cầu thang cuốn dẫn vào siêu thị thì không may 2 nhân viên này bị tuột tay, chiếc xe trượt xuống theo thang cuốn có độ dài khoảng 10m và tông vào bà Bùi Thị H., sinh năm 1949, trú tại đường Hà Huy Tập, thành phố Đà Lạt, khi bà đang đi ngang phía dưới thang cuốn.

Ngay khi sự việc xảy ra thì Ban Quản lý Trung tâm Thương mại đã đưa bà H. đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện Công an thành phố Đà Lạt và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn gây chết người hy hữu này.

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, đáng sợ thiệt các mẹ à. Nên giờ đi siêu thị đứng dưới cầu thang cuốn phải cẩn thận, kẻo xe đẩy hàng trượt xuống, tông chết người đó nha các mẹ.

Nhiều mẹ hỏi, như vụ việc này thì có thể xử lý 2 nhân viên này thế nào? Liệu họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Cái này chưa thể nói rõ được việc có truy cứu trách nhiệm hình sự hay không vì còn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an, cái chết của bà H. liệu có phải là hậu quả chính và trực tiếp từ nguyên nhân xe đẩy hàng trượt xuống thang cuốn hay không, hay là còn nguyên nhân nào khác và đây chỉ là “chất xúc tác” để thúc đẩy hậu quả kia xảy ra.

Giả định rằng kết quả và nguyên nhân có mối quan hệ chính và trực tiếp thì tiếp tục xét đến hành vi này có vi phạm quy định về an toàn lao động, an toàn ở nơi đông người hay không.

Nếu có, sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án với trường hợp làm chết một người, với mức án là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

hình ảnh


Ảnh trái: Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Nguồn: Báo Công an Nhân dân. Ảnh phải: Chiếc xe đẩy hàng tông trúng bà H. Nguồn: Báo Thanh Niên.  

Ngược lại, nếu xét hành vi không có yếu tố vi phạm an toàn lao động, sẽ xử lý tội vô ý làm chết người theo Điều 128 của Bộ luật hình sự hiện hành, với mức án là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Chịu trách nhiệm hình sự là một chuyện, 2 nhân viên này có thể phải bồi thường thiệt hại về tính mạng cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, nếu có lỗi trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân.

Như đứng trong trường hợp của 2 nhân viên này, ai mà không hoảng hốt, không biết liệu mình sẽ bị xử lý ra sao, vì mấy ai nghĩ là chiếc xe đẩy hàng này lại có thể trượt xuống tông chết người đâu, phải không các mẹ?

Tổng hợp