Dù ngôi thai ngược nhưng mẹ Treanna Wade vẫn quyết tâm sinh thường.




Là một nữ hộ sinh đồng thời mang thai lần 2 nên mẹ bầu Treanna Wade rất tự tin vào khả năng sinh nở của mình. Cũng giống như lần mang thai đầu, cô quyết định sinh con tại nhà với phương pháp đẻ thường dưới nước.




Tuy nhiên đến tuần 34 thai kỳ, cô phát hiện thai nhi có ngôi thai ngược và không thể xoay chuyển được ngôi thai.


Các chuyên gia đã khuyên cô nên cân nhắc đẻ mổ nhưng Treanna Wade rất muốn được đẻ thường. Là người làm trong lĩnh vực sản khoa nên cô hiểu rất rõ lợi ích của phương pháp sinh thường với hệ hô hấp cũng như sức đề kháng của trẻ. Vì vậy cô vẫn quyết định lựa chọn đẻ thường.




Vì đã chọn sinh thường tại nhà nên khi nhận thấy những cơn đau đẻ, mẹ Treanna Wade khá bình tĩnh đối mặt.




Cô được chồng dìu vào bồn tắm để giảm bớt những cơn đau.




Tuy nhiên, vì ngôi thai ngược nên cuối cùng, vì sợ những rủi ro không đáng có xảy ra, Treanna Wade đã được chuyển vào bệnh viện.




Bà mẹ trẻ đang vật vã chiến đấu với những cơn đau khủng khiếp 5 phút/lần.




Và rất nhanh sau đó, em bé đã chào đời.




Không giống như những trẻ sơ sinh khác, vì em bé có ngôi thai ngược nên chân là bộ phận lọt lòng mẹ đầu tiên.




Sau đó mới đến người và đầu.




Rất may mắn dù ngôi thai ngược nhưng em bé đã chào an toàn.




Ngay sau đó, bé được ấp vào lòng mẹ.




Niềm hạnh phúc của bà mẹ trẻ khi đã vượt cạn thành công.




Cô cũng xin bác sĩ được cho con bú ngay một giờ đầu sau sinh.




Nghĩ lại ca sinh nở của mình, Treanna Wade cảm thấy mình thật phi thường và dũng cảm. "Có những lúc tôi nghĩ sẽ phải đẻ mổ vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng rồi lại cố gắng bình tâm và giữ bình tĩnh. May mắn con đã chào đời an toàn.", bà mẹ 2 con chia sẻ.