Bắt đầu những ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị chào đón bé yêu chào đời. Những ngày cuối của thai kỳ cơ thể thật nặng nề, ì ạch và khó chịu..Cơ mà niềm vui sắp tới thật vĩ đại nên mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi (tự an ủi mình là chính)..


Mình và OX vẫn đang tranh luận về vụ khuôn mặt của con qua hình ảnh siu âm..Vốn dĩ 2 vợ chồng sóng mũi cao..cơ thế mà sanh anh 2 thì mũi xẹp như con tép...bé gái sau thì khuôn mặt lại y bong anh 2 mới..có đề tài để tranh luận.. Nhớ hồi còn bé..chị 2 và chị 3 è cổ đè con nhỏ (là mình) để vuốt mũi cho sống mũi cao..Chả bít các mẹ có quan tâm đến vấn đề này không, chứ dưng mình lo quá đi...chắc phải è cổ vuốt cho nàng con gái sắp chào đời của mình để có sóng mũi cao quá...


Mới chỉ có tư tưởng vậy thôi mà nhỏ bạn sau khi nghe mình nói đã la oai oái làm mình sợ quá...Nhỏ phân tích thế này nè Trẻ sơ sinh thời gian đầu thể trọng phát triển rất nhanh, mặt bé nào cũng tròn trịa bầu bĩnh. Giai đoạn này khoảng cách giữa sống mũi và 2 mắt lớn một cách rõ rệt. Sau khi thóp của bé khép kín vào khoảng 1 đến 1,5 tuổi, xương mặt và xương mũi mới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ phát triển, sống mũi cũng dần dần dài ra, thay đổi khung xương mũi sẽ tiếp tục phát triển tới sau tuổi vị thành niên mới dần dần trưởng thành hẳn. Sống mũi cao hay thấp là do các nhân tố như di truyền, tốc độ phát triển, dinh dưỡng thời kỳ đầu, chấn thương mũi quyết định, hiện nay chưa hề có căn cứ khoa học chính xác nào chứng thực việc thường xuyên vuốt mũi có thể làm mũi trở nên thẳng, cũng không có bất kỳ tác dụng thực tế nào.



Khoang mũi của trẻ sơ sinh ngắn hơn người lớn, không có lông mũi, lỗ mũi hẹp, nhiều mạch máu, nếu thường xuyên vuốt mũi của trẻ, sẽ ảnh hưởng hô hấp của bé, làm tổn thương niêm mạc và huyết quản, dẫn tới phản ứng viêm, từ đó dễ bị vi khuẩn, virus xâm nhập, dẫn tới gây bệnh. Ngoài ra, ống eustachian (ống thính giác) của trẻ nhỏ khá thô, ngắn, thẳng, vị trí cũng thấp hơn của người lớn, khi bị viêm nhiễm khoang mũi, vuốt mũi có thể khiến cho các chất tiết ra trong khoang mũi thông qua ống eustachian chui vào tai giữa, gây viêm tai giữa. Mũi không chỉ là “cánh cửa” thông giữa cơ thể người và thế giới bên ngoài, mà còn là con đường hô hấp chủ yếu của trẻ sơ sinh. Nó không những có thể làm ẩm và lọc không khí hít vào, còn có thể ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy các chuyên gia lưu ý, phải chú ý chăm sóc mũi cho bé, tránh các thói quen sai lầm gây tổn thương mũi của trẻ sơ sinh. Cách hỉ mũi đúng là, mỗi lần hỉ một bên, khi hỉ mũi thì mở miệng ra, để phân tán áp lực trong khoang mũi, giảm thiểu khả năng làm tổn thương tai giữa qua ống eustachian.



Nghe xong mình hết cái hồn...vì nhóc lớn..lâu lâu mình cũng..vuốt! cơ mà hắn là con trai..khi nào nhớ mới vuốt..Nghe nhỏ bạn phân tích xong thì mình nhột...Có Mẹ nào trước nay vẫn nghĩ như mình là Vuốt mũi cho trẻ để sống mũi cao hay không nhỉ?


http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/lehien/2014_11_22/tresosinhnontro.jpg