Vợ bầu bụng đã to bảo “em ra ngoài mua gói muối”, thế mà đi suốt 40 phút không về khiến chồng lo lắng.

Mang thai và sinh con, người phụ nữ đã phải từ bỏ rất nhiều. Nhưng không phải người chồng nào cũng nhìn thấy được những hy sinh, thiệt thòi của vợ. Vì để con khỏe mạnh chào đời, nhiều mẹ bầu phải kiêng khem rất cực khổ.

Chưa kể có những ông chồng vô cùng khó tính và ích kỷ, bắt vợ nhịn cái này, không được ăn cái kia vì lo ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng các ông có biết bà bầu một khi đã thèm thì đúng kiểu phải ăn cho bằng được.

Thấy mà không được chạm vào, thèm mà không được ăn, thật sự rất đau khổ. Như chị Xuân, từ lúc mang thai đã phải nhịn nhiều món mình thích. Cuối cùng, phát sinh chuyện vợ bầu đi mua muối 40 phút chưa về khiến chồng lo lắng.

Đọc bài chia sẻ vừa buồn cười lại vừa thương cho mẹ bầu, mấy ông chồng có bầu bí, nghén ăn đâu mà hiểu nỗi khổ ấy.

hình ảnh

Vợ bầu đi mua muối 40 phút chưa về thì ra là lén đi ăn hàng. Ảnh: Netease

Chị Xuân (tên nhân vật đã thay đổi) từ khi mang thai đã dứt khoát tạm biệt những món ăn bị cho là không tốt cho thai nhi. Trong đó có mấy món chiên rán chị rất thích.

Chồng chị cũng thay đổi thái độ, trở nên khó tính hơn. Anh kiên quyết bắt chị phải “nghe theo lời anh” và theo dõi sát sao chuyện ăn uống của chị. Nhưng hành trình mang thai đằng đẵng hơn 9 tháng trời.

Nhịn được vài tháng, chị ngày càng thèm, càng muốn ăn, đã đến mức không nhịn được nữa. Và cuối cùng xảy ra chuyện vợ bầu đi mua muối. Hôm trước, khi đang nấu bữa trưa thì chị nói với chồng sẽ ra ngoài mua gói muối.

Do lo lắng vợ bầu bí nặng nề khó đi nên anh đã nói sẽ đi mua cho vợ. Nhưng chị Xuân một hai đòi tự mình đi mua mới chịu. Chiều vợ, anh để vợ đi mua, tính đường vừa đi vừa về cũng chỉ mất 10 phút.

Tuy nhiên, anh chồng nhìn đồng hồ thì thấy đã 40 phút mà vợ chưa quay lại. Lúc này anh bắt đầu lo lắng có thể vợ xảy ra chuyện. Anh chạy vội ra cửa hàng tiện lợi gần nhà thì thấy vợ đang đứng một mình trước cửa hàng.

hình ảnh

Bắt quả tang đi ăn đồ chiên rán dù bảo phải nhịn mới tốt cho em bé. Ảnh: Netease

Trên tay vợ đang cầm một túi đồ ăn, miệng vẫn đang nhai món que rán cay một cách thích thú. Vừa lo vừa mừng, anh hét lên kêu vợ ơi. Không ngờ vừa thấy chồng, chị liền vội vã giấu đồ ăn đi.

Cảnh tượng trước mắt khiến chồng chị dở khóc dở cười, lúc này vợ như một đứa trẻ lén ăn vặt bị bắt quả tang. Tự dưng anh lại thấy trong lòng rất khó chịu, mũi cứ cay cay.

Anh thấy quá thương cho vợ mình, thì ra sau khi mang thai, vợ anh đã hy sinh quá nhiều. Nhìn vợ cứ kiểu cười khổ, giấu túi đồ ăn vì sợ chồng la, anh liền bước tới ôm vợ một cái.

Trên đời này, thử hỏi được mấy ông chồng hiểu được sự hy sinh của vợ khi mang thai, sinh nở? Hay chỉ luôn trách móc, nặng nhẹ vợ không biết cố nhịn vì con.

hình ảnh

Nhìn vợ lén lút ra ngoài ăn hàng vì quá thèm mà chồng thương muốn bật khóc. Ảnh: Netease

Mà thật ra các mẹ bầu cũng không cần kiêng khem khổ sở, tự làm khó mình tới nỗi vậy đâu. Về vấn đề ăn uống lúc bầu bí, các mẹ chỉ cần lưu ý những điểm sau:

1. Chú ý đến sự đa dạng của chế độ ăn uống

Nhiều mẹ mang thai vì lo cho em bé, hoặc là tẩm bổ quá nhiều, hoặc là kiêng khem quá đáng. Nhưng cả hai cách đều sai, kiêng khem có thể khiến cơ thể thiếu chất, thai nhi kém phát triển. Ngược lại, ăn quá nhiều có thể gây thừa cân.

Ăn nhiều không bằng ăn đủ chất. Mẹ bầu cần chú ý kết hợp đa dạng chế độ ăn nhiều thịt, rau củ, hoa quả.

2. Chú ý đến các bữa ăn nhỏ và ăn thường xuyên

Một số mẹ bị nghén nặng nên chán ăn, bỏ ăn. Lúc này mẹ vẫn phải cố gắng ăn để đảm bảo dinh dưỡng nuôi thai. Mẹ có thể chia nhỏ các bữa ăn, ăn một lần ít nhưng ăn thành nhiều bữa.

Thường thì mẹ bầu có thể ăn ngày 4 – 5 bữa, mỗi bữa ăn tầm 7 phút nhẹ nhàng là đủ no. Vừa giúp tiêu hóa dễ dàng, không bị nghén nặng, lại đảm bảo cơ thể không đói.

3. Không ở trong bếp lâu

Phụ nữ mang thai nên ít vào bếp hơn, nếu cần nấu ăn thì cố gắng không ở trong bếp lâu. Do khả năng miễn dịch của phụ nữ mang thai sẽ yếu hơn, mùi dầu mỡ quá nặng sẽ không tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi.

Đúng là món chiên rán nhiều dầu mỡ không tốt cho mẹ bầu, nhưng không nhất thiết phải nhịn hoàn toàn. Trường hợp quá thèm, mẹ bầu vẫn có thể ăn một chút. Thỉnh thoảng ăn và ăn với số lượng ít thì không gây ra vấn đề gì lớn.

Với lại, các mẹ nên tránh kiểu nghe lời chồng, chồng không cho ăn là không dám ăn. Cảm xúc mẹ bầu là quan trọng nhất, đừng vì bị chồng bắt chẹt trong ăn uống mà khiến bản thân khó chịu.

Thèm thì mình cứ ăn, đừng như mẹ bầu đi mua muối 40 phút chưa về, phải chạy ra ngoài ăn lén ăn lút vì quá thèm. Như vậy đôi khi sẽ gặp nguy hiểm hoặc ăn trúng đồ không đảm bảo vệ sinh thì khổ cả mẹ lẫn em bé đó.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Netease