U nang buồng trứng là một bệnh phụ khoa, thường gặp ở chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 18-35 tuổi. Nhiều người bệnh thường rất lo lắng không biết u nang buồng trứng có mang thai được không. Thực tế u nang buồng trứng trái, phải có sinh con được không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp chị em trả lời cho câu hỏi U nang buồng trứng có mang thai được không?

hình ảnh

I. Bị u nang buồng trứng có thai được không?


- Theo thống kê có đến 80% u ở buồng trứng dưới dạng u nang. Tuy nhiên, hầu hết u nang buồng trứng đều lành tính và phát triển một cách thầm lặng. Rất nhiều phụ nữ mắc bệnh u nang buồng trứng nhưng không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Chính điều này đã khiến phụ nữ nhầm lẫn với nhiều bệnh phụ khoa khác. Chỉ đến khi bệnh gây nhiều biến chứng, kích thước to thì mới có thể phát hiện bệnh.


- Bệnh nhân mắc bệnh u nang buồng trứng có thai hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như kích thước u nang, sức khỏe bệnh nhân, loại u nang mà người bệnh mắc phải,… Bên cạnh đó, có trường hợp phụ nữ sẽ có thai bình thường nhưng một số trường hợp chị em không thể có thai.


 

  • Trường hợp bị u nang buồng trứng vẫn mang thai như bình thường

Một số trường hợp bệnh nhân vẫn có thai bình thường dù bị u nang buồng trứng như sau:


+ Nếu người bệnh bị u nang buồng trứng cơ năng, đồng thời buồng trứng của người bệnh vẫn có nang lành (1 trong 2 buồng trứng bị nang hóa) thì bệnh nhân vẫn có thai bình thường. Trường hợp này bệnh nhân mắc bệnh u nang lành tính và chưa có dấu hiệu ác tính.


+ Bệnh nhân bị ung nang cơ năng, kích thước khối u nhỏ vẫn có thể có thai tự nhiên. Nếu bệnh nhân có dùng thuốc để kiểm soát khối u thì vẫn có thai bình thường và không gây ảnh hưởng đến việc sinh sản. Tuy nhiên, nếu kích thước khối u lớn, gây chèn ép thì khả năng mang thai sẽ thấp hơn.


+ Người bệnh bị u nang cơ năng 1 bên, đồng thời kích thước khối u lớn hơn 6 cm vẫn có thể có thai. Đặc biệt, bệnh nhân bị mổ nội soi bóc tách u nang hoặc chỉ loại bỏ 1 bên buồng trứng thì khả năng vẫn có thể mang thai.


+ U nang cơ năng cả 2 bên nhưng buồng trứng vẫn còn 1 nang lành tính thì người bệnh vẫn có thai. Với trường hợp này, người bệnh chỉ cần tiến hành bóc tách và không cần cắt cả 2 buồng trứng. Tuy nhiên, khả năng mang thai của người bệnh sẽ thấp hơn.


+ Nếu người bệnh bị u nang thực thể thì tùy theo kích thước và tình trạng khối u (còn phần lành tính) thì vẫn có thể có thai. Do đó, bệnh nhân cần phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân mình. Đây là việc làm cần thiết để giúp sức khỏe nhanh chóng phục hồi, tăng khả năng mang thai.


 

  • Trường hợp u nang buồng trứng không thể mang thai tự nhiên

Phụ nữ không thể mang thai tự nhiên khi mắc bệnh u nang buồng trứng trong những trường hợp sau:


+ Bệnh nhân bị u nang buồng trứng nhưng cả 2 bên buồng trứng đều đã bị nang hóa và không còn nang lành tính. Dù người bệnh có tiến hành chữa trị thì cũng vô tác dụng. Phụ nữ sẽ phải đối diện với tình trạng vô sinh, hiếm muộn.


+ Người bệnh bắt buộc phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ buồng trứng để có thể bảo vệ tính mạng của mình. Với trường hợp này, người bệnh sẽ bị mất khả năng sinh sản tự nhiên. Tuy nhiên, khoa học ngày càng phát triển, phụ nữ vẫn có thể làm mẹ nếu áp dụng thành công phương pháp thụ tinh nhân tạo.


II. Cần làm gì khi u nang buồng trứng?


>>>Chi tiết xem tại: U nang buồng trứng có mang thai được không?