Mỗi một bà mẹ khi mang thai thì sẽ một ngày dự sinh để chào đón thiên thần bé nhỏ và việc dự đoán ngày dự sinh cũng giúp chúng ta chuẩn bị tinh thần, tâm lí cũng như các vật chất đầy đủ cho ngày đó. Nhưng đôi khi thai lại quá ngày dự sinh và làm cho các bà mẹ phải lo lắng vì sao quá ngày rồi mà con vẫn chưa chịu ra.


Thường ngày dự sinh được dự đoán chính xác nhất là dựa vào siêu âm thai quý I hoặc là dựa vào ngày đầu chu kì kinh cuối của người mẹ. Thường thì ngày sinh dự đoán sẽ rơi vào tuần thai 40 còn nếu như khi thai bắt đầu từ tuần 41 đến 41 tuần 6 ngày thì sẽ được chẩn đoán là thai quá ngày dự sinh.

hình ảnh


Nếu như thai quá ngày dự sinh thì sẽ có những nguy cơ sau:


Nguy cơ cho bà mẹ


+ Mẹ đẻ khó do thai phát triển quá to, cần phải can thiệp hay sử dụng các thủ thuật để hỗ trợ mổ lấy thai.


+ Mẹ dễ bị nhiễm trùng do phải nằm viện lâu ngày để theo dõi cũng như nguy cơ các biến chứng có thể xảy ra.


+ Chảy máu sau sinh do đờ tử cung hoặc chấn thương đường sinh dục do đẻ thai quá to


Nguy cơ cho thai:


+ Lượng nước ối giảm, khiến dây rốn bị chèn ép và hạn chế lưu lượng oxy cung cấp cho thai nhi


+ Dễ bị suy thai


+ Tăng tỉ lệ thai chết lưu.