Giai đoạn tuần 32 của thai kỳ là lúc bé yêu của mẹ đã có kích thước tương đương với một quả bí ngô, tất cả các hình thái học và cơ quan, bộ phận đã dần hoàn thiện hết. Hơn nữa, thời điểm này, lượng nước ối bao quanh thai nhi đã giúp bé di chuyển xuống đáy tử cung để sẵn sàng cho ngày chào đời.

Đặc biệt hơn nữa, ở giai đoạn 32 tuần tuổi, não bộ cùng các giác quan của bé cũng đã dần hoàn thiện nên bé cũng phản xạ nhiều hơn với âm thanh. Một số bé khi siêu âm còn thấy rõ một số biểu cảm đáng yêu như ngáp, nhăn mặt, cười, ...

Có thể nói, ở cột mốc quan trọng này của thai kỳ, bác sĩ khám thai đã đưa ra được những kết luận chính xác về sự phát triển của thai nhi, xác định ngày dự sinh chính xác hơn. Đồng thời các dị tật bẩm sinh ở thời điểm cuối như ở não, mạch máu hay tim cũng sẽ được phát hiện. 

Nếu bỏ qua lần khám thai tuần 32 này, mẹ có thể sẽ bỏ lỡ mất một quy trình thăm khám thực sự quan trọng với thai nhi. Nhất là không kịp thời can thiệp các tình huống xấu có thể xảy ra sau này.