Em thấy dân Việt nam mình uống sữa ghê thật. Bản thân em cũng uống rất nhiều sữa enfamama sô cô la, vì em chỉ hợp mỗi sữa đó. Đi đâu cũng thấy bán sữa bà bầu, siêu thị nào cũng tràn lan. Mình chỉ đến xem thôi là có nhân viên sẵn sàng đến tư vấn, hết sữa lọ đến sữa chai. Em cũng có dịp đi mấy nước, nhưng đúng là chưa thấy 1 hộp sữa bà bầu nào được bày bán. Không hiểu như thế nào? Hay nước ngoài họ đủ chất rồi nên không cần uống sữa có axit folic hay các chất cần thiết khác? Hay dân Việt Nam mình bị quảng cáo nhiều quá nên hàng ngày phải dùng sữa mà thực chất không có tác dụng và hiệu quả đến như vậy. Em chịu không hiểu nổi. Mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này không cho em biết, vì em không biết trong sữa đó có hoá chất hay chất bảo quản gì không tốt không mà sao dân nước ngoài không uống mà chỉ có bán tại VN thôi?