Các mẹ nên đưa ra lựa chọn thật sáng suốt về việc sinh nở của mình trước khi mọi chuyện quá muộn. Dưới đây là ưu và khuyết điểm của cả 2 phương pháp sinh thường và sinh mổ để giúp bạn đưa ra lựa chọn dễ dàng hơn:




- Ưu điểm của việc sinh thường:


+ Thời gian hồi phục ngắn hơn so với sinh mổ.


+ Quá trình sinh thường không cần sự can thiệp của đại phẫu.


+ Quá trình sinh thường giúp loại bỏ hết các chất lỏng có trong phổi bé kết quả dẫn đến bé có nguy cơ thấp hơn trong việc mắc các bệnh về đường hô hấp.


+ Trẻ được tiếp xúc với các loại vi khuẩn có lợi cho sự phát triển của bé khi đi qua đường âm đạo của mẹ.



- Khuyết điểm của việc sinh thường:


+ Nguy cơ làm giãn và rách các mô ở âm đạo.


+ Nguy cơ làm suy yếu các cơ vùng chậu, các cơ này có liên quan tới việc kiểm soát nước tiểu và chuyển động của nhu ruột.


+ Có những cơn đau kéo dài ở khu vực âm đạo và hậu môn.


+ Trong một vài trường hợp, các bé chào đời có thể gặp phải một số chấn thương như bị trầy da đầu, hoặc bị gãy xương đòn.





- Ưu điểm sinh mổ:


+ Các mẹ có thể biết trước được ngày sinh vì thế sẽ có sự chuẩn bị chu đáo hơn.


+ Các mẹ không phải trải qua các cơn đau đẻ kéo dài.


+ Đó là một lựa chọn sinh nở tối ưu cho các bà mẹ có vùng xương chậu hẹp.



- Nhược điểm sinh mổ:


+ Các mẹ mắc các bệnh béo phì hay mãn tính thường gặp nguy cơ biến chứng cao sau khi mổ.


+ Sinh mổ được xem như cuộc đại phẫu.


+ Nguy cơ nhiễm trùng và mất máu cao hơn nhiều so với sinh thường.


+ Thời gian hồi phục lâu.


+ Bé chào đời thường gặp phải các vấn đề về hô hấp như khó thở…



Bên trên là một số thông tin mà các mẹ có thể quan tâm khi lựa chọn giữa việc sinh thường và sinh mổ. Sức khỏe của mẹ, vị trí của bé trong bụng hiện tại (đã xoay đầu hay chưa xoay đầu), hay là bạn đã từng sinh mổ lúc trước là những vấn đề mà mẹ cần phải xem xét trước khi lựa chọn phương pháp sinh.