Sinh mổ cũng là sự lựa chọn của việc sinh con. Đối với những sản phụ gặp nguy hiểm hoặc thai nhi phát triển không bình thường có thể sinh mổ kịp thời. Mặc dù quá trình sinh mổ lấy thai không lâu lắm nhưng điều trị chậm hơn và có hại cho cơ thể. Vâng, vậy lần thứ ba của hai lần mổ lấy thai có thể sinh thường thuận lợi không?

Việc mổ lấy thai lần 2 có thể sinh lần 3 thành công hay không còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nếu thời gian giữa hai hoạt động là tương đối dài, thì việc sinh con nói chung là có thể chấp nhận được. Bác sĩ cũng sẽ quyết định lần sinh cuối cùng tùy theo tình trạng thể chất của sản phụ. Sinh mổ dễ bị sẹo tử cung. Nếu là sinh thường trong lần sinh thứ 3 có thể gây vỡ tử cung hoặc băng huyết, ảnh hưởng nhiều hơn đến cơ thể. Vì vậy, phụ nữ nên chăm sóc thai kỳ thật tốt và khám thai định kỳ.

Trong tam cá nguyệt thứ ba, phụ nữ nên đặc biệt chú ý đến vết sẹo. Nếu vị trí của thai nhi không đúng, hoặc thai nhi rất lớn thì không nên sinh con. Sinh mổ để lại sẹo ở thành trong của tử cung. Khi chúng ta già đi, các cơ xung quanh vết sẹo giảm độ đàn hồi, vì vậy nên cân nhắc việc mang thai sau hai năm. Về cách sinh, sản phụ nên đối mặt với tâm thế bình tĩnh và cố gắng lắng nghe lời khuyên của bệnh viện.

Trước khi mang thai trở lại, phụ nữ nên đến bệnh viện để khám. Chỉ khi cơ thể chị em đáp ứng đủ các điều kiện để mang thai thì chị em mới có thể yên tâm mang thai. Để thai nhi phát triển tốt hơn, chị em cần duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ và kiên trì bổ sung axit folic.