Em chào các chị ạ, chả là em mang thai lần đầu. Bé nhà em bây giờ được 18w ròi. Cơ mà em đã bị phù từ lúc em được 16w rồi:((. Em có đi khám, bác sĩ cũng nói phù sớm quá, nhưng sau khi xét nghiệm đầy đủ cả chức năng của các cơ quản như thận thì em đều bình thường ko sao cả. Hồi xưa khi chưa có bầu, nếu đứng quá lâu làm gì em cũng hay bị xuống máu vì do em hơi béo mà chân lại bé:((( trước bầu em 62kg, cao 1m60, chân đi giày cỡ 35-36) bh mới sau 18w, em cũng ko ăn uống gì nhiều, chỉ ăn đủ bữa, mỗi bữa lưng bát cơm hoặc có khi chỉ nửa bát, ko ăn vặt nhiều, chỉ uống sữa tươi, sáng ăn như hồi trhanh niên mà em đã tăng 8kg rồi. huhuhu. Hiện tại em thấy sức khỏe bình thường, nghề của em cũng chỉ ngồi VP 8 tiếng cơ mà sao chân vẫn phù nhiều. Em lấy tay ấn vào thịt nó còn lõm xuống :((. Em có đọc báo thì nói phù chi dưới là dễ tiền sản giật nên em lo lắng lắm. Ko biết có mẹ nào ở đây giống em hay từng trải qua rồi ko cho em kinh nghiệm với, em ở hải phòng