Phụ nữ sinh mổ thì quá trình hồi phục sức khỏe sẽ chậm hơn so với những người sinh thường, vì thế để đảm bảo cho quá trình hồi phục được tốt hơn thì những người sinh mổ sau sinh cần nên tránh những loại thực phẩm sau.


1. Thực phẩm làm lâu lành sẹo


Những loại thực phẩm như rau muống, đồ nếp…thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình làm lành vết sẹo. Vì thế nên kiêng khem những loại thực phẩm này để nhanh chóng làm lành vết mổ hơn, tránh viêm nhiễm.


2. Những loại thực phẩm gây tắc sữa


Vì sinh mổ nên sữa mẹ cũng sẽ không về nhanh chóng giống như sinh thường, vì thế người mẹ cần nên chú ý tránh ăn những loại thực phẩm gây tắc sữa như lá lốt, ớt, bắp cải, rau mùi tây…

người phụ nữ châu á trong tư thế vui vẻ với bát salad ở bên cạnh - cô gái ăn hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


3. Những thực phẩm gây đầy hơi


Sau sinh mổ thì hệ tiêu hóa của người mẹ còn rất yếu, vì thế nên tránh ăn những loại thực phẩm gây đầy hơi như đường, các loại sữa lên men…


4. Kiêng tuyệt đối các loại đồ uống kích thích


Những loại nước ngọt có gas, cà phê, rượu, bia nên kiêng hẳn tuyệt đối trong thời gian này để đảm bảo sức khỏe cho bà bầu.


5. Thực phẩm tanh


Thực phẩm như tôm, cua cá,…là những loại có tính tanh và tính hàn mà người sản phụ sau sinh vốn đã bị lạnh, nếu như ăn những loại thực phẩm này nữa thì quá trình đông máu sẽ diễn ra chậm hơn và vết thương cũng lâu lành hơn.