Vấn đề làm đẹp thường bị chị em bỏ qua khi mang thai. Mang thai là bước quan trọng và khởi đầu cho thiên chức làm đẹp, vì thế sức khỏe của bé luôn được các chị em quan tâm hàng đầu. Các loại mỹ phẩm đã được ngưng hoàn toàn để đảm bảo việc các hóa chất không tốt trong thai kỳ không ảnh hưởng tới thai nhi. Việc da bị rỗ, nám xuất hiện do thay đổi các tiết tố trong cơ thể làm cho làn da mất hẳn nét đáng yêu hằng ngày.


Sử dụng nghệ và mật ong là biện pháp “vẹn cả đôi đường” khi nó mang lại tác dụng tốt cho sức khỏe thai nhi và mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho người mẹ.



- Nghệ, được dân gian truyền tụng với công dụng chữa sẹo, làm khô, làm lành vết thương, hỗ trợ tiêu hóa, tăng tiết mật, nó còn có tác dụng làm đẹp như đẹp da.


- Mật ong chứa 13-20% là nước, 75-80% hydrat cacbon (đường Glucoza, đường hoa quả, xacarôza..); rất nhiều Vitamin các loại B1, B2, B6, E, K, C, tiền tố vitamin A, acid folic… mật ong chứa hơn 300 vi chất - các vi chất này gần như là mọi nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, nhiều loại a-xít và men tiêu hóa…Những vitamin trong mật ong kích thích sự trao đổi chất. Kali và magiê (dạng thường hoá) kích thích ăn ngon miệng, tăng hàm lượng axit hữu cơ, cải thiện sự tiêu hóa, giúp người bệnh ăn ngon và những hạt (của) phấn hoa trong mật ong tăng cường khả năng miễn dịch.


Với những công dụng vốn có của nó, khi sử dụng kết hợp nghệ và mật ong, nó mang lại những lợi ích không nhỏ đối với thai nhi và thai phụ.


Đối với thai nhi mật ong mang lại sự phát triển tốt đối với đại não, tăng cường hệ miễn dịch cho thai nhi, đồng thời phòng tránh nhiều chứng bệnh trong suốt thai kỳ, mang lại sức khỏe cho bé ngay từ trong bụng mẹ.


Đối với các thai phụ, việc “ bổ từ trong và dưỡng từ ngoài giúp các chị em có làn da đẹp, sáng hồng tự nhiên. Các tế bào da sẽ được tăng cường thay thế để loại bỏ các sắc tố gây nám, sạm xuất hiện trong thai kỳ.



Với các công dụng tuyệt vời của sản phẩm từ thiên nhiên, các thai phụ luôn tự tin để hoàn thành thiên chức cao cả của cuộc sống ban tặng