Tình hình là em đang
mang thai
ở tuần thứ 23. Bắt đầu từ tuần thứ 22 là em bị ngứa, ban đầu ngứa bụng, đùi. Giờ làn sang ngứa khắp cả mông, hông, ngực, lưng, bắp tay... NGứa nhiều nhất là lúc chuẩn bị đi ngủ. Em gãi nhiều thì nó nổi nhiều nốt theo từng cụm. hix. Bây giwof thì cả ngày lúc nào cũng ngứa.


Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em vụ này với.


Em tìm hiểu thì ngứa khi mang thia còn kéo dài đến lúc sinh. Thế này thì em chết mất.!


Một số bình luận có thể bạn thích


Mình cũng bị ngứa . Nhưng nhiều nhất là ở 2 chân . Từ đầu gối trở xuống ý , thật kinh khủng. Mình bị từ tuần thứ 26 , mình gãi nhiều quá mà tứa hết cả máu ra .chân toàn sẹo (ngày trc da mình nhẵn lắm , hầu như ko có mụn) . Ức nhất là lúc về quê chồng , chị họ chồng nhìn thấy chân mình còn hỏi là mình bị....ghẻ ah? Huhu . Tuần trc quyết tâm mua củ nghệ nếp về để khắc phục hậu quả sẹo ,bôi được 3 ngày thì khỏi ngứa (trong khi đó hiện tượng ngứa đó kéo dài gần 2 tuần). Ko hiểu do củ nghệ hay do cái gì nhỉ ? Nhưng ngứa thật sự khó chịu. Biết là sẽ để lại sẹo mà ko sao kìm nén dc cơn gãi. Có khi ngủ cũng gãi vì chỉ biết là hôm sau đã thấy mấy vết xước ở chân rùi. Hu


Các mẹ cứ yên tâm mà sống chung với lũ đi. Hồi e 25w cũng bị ngứa. Ngứa nhiều nhất ở cổ tay và cổ chân. Đặc biệt là sau khi tắm, và đêm tỉnh giấc đi VS là lại ko ngủ được vì gãi ngứa...Lúc đó e gãi bụng cũng sợ vì sợ gây co bóp ( trước khi bị ngứa là e bị động thai nhẹ). Rồi cũng lên mạng search mãi. E cũng thử tắm bằng nước lá trầu không, pha chút muối ( cái này là sau khi mình tắm sạch rồi thì tắm lại 1 lượt ấy). Làm vậy được mấy hôm cũng đỡ ngứa. Rồi dần dần chả biết e hết ngứa lúc nào nữa. Bjo là tuần 31 rồi đấy. :) Chả bít là công dụng của lá trầu không hay do mình qua giai đoạn ấy nữa? :)


Mình cũng bị ngứa mấy tuần rồi, khổ thật tưởng chừng như sắp chết mất thôi. Người thì 2 cái chân và đùi nổi hoa gấm lên hết. Có người còn hỏi "bị ghẻ àh" nghe có buồn ko? dạo này chỉ giám mặc váy ở nhà chứ ra đường là mặc quần dài ngay. nhìn thân thể tan nát mà thấy chán. Chỉ muốn time trôi cho nhanh đến ngày mà đẻ thôi. (Mặc dù mình rất sợ đẻ). Nhưng giờ phải chịu 4 tuần nữa sao mà chịu nổi đây.


Mình là đứa khó ngủ, nên ngứa như này càng ko thể ngủ được. Bực bội trong người nên ông xã mà làm trái ý cái là mình quát mù lên.


ă


Đi khàm bs chi kê thuốc bôi thôi, loại nhẹ nên chẳng ăn thua gì. Mình nghe người ta bày cho tắm lá khế, ăn giấm khế, tắm xơ mướp, nước muối, nước chè, nhưng mình càng tắm càng nổi mẩn nhiều và ngứa hơn. Ăn hoa quả, ăn đồ mát nhiều mà cũng chẳng đỡ. Bực thật đó. hình như mình ko hợp với mấy loại lá trên. Hôm nay lại nghe bảo tắm lá canh giới, hoặc cây xấu hổ nên mình đang tính thử xem sao. Sao mà gét cái ngứa này thế ko biết. Chắc mình ko jam làm tập 2 nữa.


Khi mang thai, nhiều phụ nữ bị ngứa ở các vùng da bụng, ngực, đùi... và cơ quan sinh dục. Nguyên nhân chính là sự căng giãn da quá mức và sự thay đổi nội tiết trong cơ thể.


Các yếu tố gây ngứa ở thai phụ bao gồm:


- Sự rạn da do căng giãn quá mức


- Tăng chuyển hóa cơ bản và tăng sinh mạch máu ngoài da khi mang thai.


- Đổ mồ hôi nhiều: Làm xuất hiện rôm sảy, đặc biệt ở những vùng kẽ, nếp gấp da như dưới vú, háng, cổ, gáy, ngực, lưng..


- Thay đổi độ pH vùng âm hộ - âm đạo: Vùng này thường trở nên quá kiềm khi mang thai, dễ dẫn đến viêm nhiễm.


- Viêm nang lông trong thai kỳ


- Bị trĩ khi mang thai: Gây ngứa vùng hậu môn.


- Tắc mật trong gan: Đây là một bệnh gan hiếm gặp (1-2/10.000 sản phụ)


Cho dù ngứa do nguyên nhân gì, bạn cũng không bao giờ được gãi.


Có thể làm một số biện pháp sau để giảm ngứa:


- Mặc quần áo bằng vải cotton và rộng rãi (kể cả đồ lót).


- Tránh ra ngoài lúc trời nắng hay ở những nơi nóng bức.


- Tắm với nước mát (không quá lạnh) hoặc nước ấm để giúp giảm ngứa (tùy vào sự nhạy cảm nhiệt độ của mỗi người).


- Tránh dùng các loại xà phòng hay dung dịch tẩy rửa mạnh (có nồng độ xút cao), nhiều bọt và quá thơm. Một số trường hợp có thể chỉ được tắm bằng nước chứ không dùng xà phòng. Việc nhỏ vài giọt tinh dầu trà trong nước tắm cũng giúp giảm ngứa và giảm rôm sảy. Tránh dùng các sản phẩm chăm sóc da chứa dầu khoáng.


- Chế độ ăn nên có thêm dầu ôliu (chưa tinh luyện) và các thực phẩm giàu vitamin A (dầu gan cá, gan, rau quả, trứng...), vitamin D (cá biển, dầu gan cá, các sản phẩm từ sữa...), axit Linoleic (dầu hạt lanh, dầu cây anh thảo, cá mòi...).


- Uống nhiều nước (1,5-2 lít/ngày).


- Giảm ngứa do thay đổi pH âm đạo bằng cách: Giữ khô và sạch vùng sinh dục, ngâm rửa vùng sinh dục bằng các thuốc vệ sinh phụ nữ thông thường.


- Dùng các loại kem làm ẩm da và mềm da toàn thân hay tại chỗ để làm mềm, dịu đi làn da khô và bong tróc, chẳng hạn như dầu thầu dầu (không có Hexane), dầu ôliu, aloe vera gel... Việc bôi thuốc dạng kem hay lotion chứa ôxit kẽm lên những vùng da bị ảnh hưởng sẽ giúp làm dịu da và giảm ngứa.


Cũng thông báo lên bản tin ngứa khi mang bầu là tất cả các bạn em lấy hộ lá ngứa của người dân tộc đều đã khỏi ngứa- đúng là 1 thành công trong việc chống chọi lại căn bệnh nan y này, hì hì….


À , ngứa cũng 1 phần do nóng gan mật mà phát tác nên các mẹ chịu khó uống nước râu ngô thay nước uống để diệt ngứa từ bên trong nhé, kết hợp các phương pháp tắm táp, bôi thuốc bên ngoài xem thế nào.