Giáo dục trước khi sinh có vai trò tốt trong việc thúc đẩy sự phát triển não bộ của em bé và nó cũng có thể làm tăng tình cảm giữa mẹ và con. Trong những trường hợp bình thường, phụ nữ có thể giáo dục trước khi sinh bằng cách chạm vào, nói chuyện hoặc kể chuyện, hát cho bé nghe. Tuy nhiên, giáo dục trước khi sinh nói chung là trong nên bắt đầu vào buổi nào trong ngày?

Giáo dục tiền sản thường bắt đầu vào buổi sáng. Sau khi phụ nữ thức dậy và ăn vào buổi sáng, họ thường cảm thấy cử động của thai nhi, chứng tỏ thai nhi đã thức và sẽ tràn đầy năng lượng hơn sau khi ăn. Lúc này có thể tiến hành giáo dục trước khi sinh. Âm nhạc Giáo dục trước khi sinh là rất phổ biến. Chị em có thể bật một vài bản nhạc trước khi sinh, hoặc những bản nhạc nhẹ nhàng êm ái, âm lượng không quá 45 decibel để chị em thư giãn, giữ tâm trạng bình yên, vui vẻ, ngoài ra nó còn có tác dụng kích thích thính giác của thai nhi. Nuôi dưỡng sự quan tâm của thai nhi đối với âm nhạc.

Tốt nhất chị em nên chọn thai giáo khi thai nhi đang chuyển động thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Trong những trường hợp bình thường, phụ nữ có thể được giáo dục trước khi sinh khi họ mang thai được bốn tháng. Lúc này, sự phát triển thính giác của thai nhi dần được hình thành.

Ngoài giáo dục tiền sản bằng âm nhạc, phụ nữ còn có thể giao tiếp với thai nhi, hoặc kể chuyện,… Giáo dục tiền sản không mất nhiều thời gian, khoảng nửa tiếng. Thông thường, bạn cũng có thể chạm vào thai nhi một cách phù hợp để thai nhi cảm nhận được hành động của bố mẹ. Phụ nữ phải duy trì tâm trạng vui vẻ, cảm xúc tinh thần tốt cũng sẽ được truyền đến thai nhi.