Thời gian thai kỳ mẹ bầu sẽ gặp phải nhiều triệu chứng điển hình thường gặp nhất chính là đau chân. Trong khoảng thời gian cuối 3 tháng giữ thai kỳ đầu tam cá nguyệt 3 mẹ sẽ cảm thấy đau chân nhiều hơn. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cho mẹ bầu. Nhưng nguyên nhân chính và chủ yếu đó là do mẹ phát triển về kích thước, thay đổi cân nặng và nội tiết tố bên trong cơ thể của mình.

Trong giai đoạn này thì tử cung của mẹ sẽ lớn dần và đè lên dây thần kinh ở vùng hông điều này dẫn đến mẹ sẽ cảm thấy cơn đau dữ dội sau vùng bắp chân. Chưa hết các khớp ở vùng xương chậu như là khớp háng, khớp mu cũng bị ảnh hưởng, thay đổi giãn ra do tử cung to ra để cho thai nhi chính vì như thế nên chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy đau hông, đau háng khó khăn trong việc đi đứng. 

Ngoài việc đau chân bởi những yếu tố trên thì trong thời gian mang thai có thể do chuột rút nên là chân của mẹ bầu sẽ có cảm giác thốn, đau. Điều này báo hiệu rằng trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu đang thiếu hụt các chất dinh dưỡng như canxi và magie cũng như là muối khoáng. Mẹ bầu khi thấy tình trạng này kéo dài thì nên đi khám bác sĩ thay vì thỉnh thoảng, đừng chủ quan bất kỳ điều gì vì nó ảnh hưởng tới cả hai mẹ con. Đau chân trong thời gian mang thai có thể là dấu hiệu nghiêm trọng hơn như hiện tượng tụ máu ở chân... Khi đến gặp bác sĩ hãy cập nhật rõ hết thông tin dữ liệu, nói rõ hết là bạn cảm thấy thế nào ra sao, cơn đau xuất hiện liên tục,... khi gặp bác sĩ Sản khoa để được khám và tư vấn kỹ hơn nhé!