Khi đến giai đoạn chuyển dạ, sản phụ phải làm đủ mọi cách kiểm tra. Nếu thể trạng của họ không phù hợp để sinh thường thì phải chọn mổ lấy thai để tránh ảnh hưởng xấu đến em bé. Vì vậy, cần phải cẩn thận sau khi sinh. Sau đó, có thể sinh con thứ hai bằng phương pháp mổ lấy thai không?

Sinh mổ vẫn có thể sinh con thứ hai nhưng cần có một khoảng thời gian nhất định. Đối với những phụ nữ sinh mổ lần đầu, nên đợi trên 2 năm mới nên mang thai lại, vì sau khi mổ lấy thai, vết mổ ở tử cung khó lành ngay trong thời gian ngắn, cần có sự chắc chắn. khoảng thời gian. Thời gian có thể trở lại bình thường, vì vậy chúng ta phải cho tử cung co bóp đủ thời gian, có lợi cho việc mang thai, trong thời gian đó chúng ta phải thực hiện các biện pháp tránh thai.

Sau khi sinh mổ sẽ để lại vết mổ và có nguy cơ để lại sẹo. Nếu vết mổ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và người phụ nữ đã mang thai, do thai nhi vẫn tiếp tục phát triển, tử cung sẽ bị giãn nở rất nhiều, và trong tam cá nguyệt thứ 3, hoặc trong quá trình sinh nở, rất dễ xảy ra một số tai biến.

Khi mang thai đứa thứ 2, nếu thai nhi đều và khả năng co bóp tử cung cũng tốt thì sản phụ có thể sinh thường, không nhất thiết phải mổ lấy thai, có thể xem cụ thể theo tình hình thực tế.