Có người bảo không nên xoa bụng thường xuyên, nếu không con sinh ra sẽ rất quấn người chỉ đòi bế suốt thôi, cũng có người bảo phải thường xuyên xoa bụng để giao lưu với đưa bé trong bụng, để giáo dục thai nhi ngay từ trong bụng mẹ, vậy thì ta nên hay ko nên xoa bụng thường xuyên đây? Massage bụng cần dựa vào những cách nào, và cần chú ý những gì?


BS trả lời:
Xoa bụng là cách giao lưu đơn gian nhất giữa người mẹ và baby trong bụng, truyền tải thông điệp yêu thương của người mẹ đến baby, nhưng việc xoa bụng không thể lạm dụng và vô quy tắc, trong quá trình mang thai không thể thường xuyên xoa bụng, vì có thể ảnh hưởng đến tử cung co bóp dẫn đến sinh non. Ngoài ra xoa bụng không đúng cách có thể khiến nhau quấn cổ bé hoặc ngôi thai không thuận. Đương nhiên không phải từ đó mà ta không xoa bụng, mà chúng ta cần phải xoa đúng cách. Thường sau 3 tháng đầu của thai kỳ, chúng ta bắt đầu có thể xoa bụng qua lại. Cách cụ thể như sau: Người mẹ phải trong tình trạng bụng hoàn toàn thư giãn, 2 bàn tay áp vào bụng đi ngược chiều nhau xoa từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, từ trái sang phải ,tưởng tượng bàn tay mình dường như đang chạm vào baby, sẽ cho ta một cảm giác hạnh phúc dâng trào. Động tác xoa phải thật nhẹ nhàng, thời gian không quá dài, mỗi lần xoa 2-5 phút.