Mình năm nay 27 tuổi, mang thai con đầu lòng được 13 tuần rồi, hôm 11 tuần đi siêu âm 2D đo độ mờ da gáy thì chỉ số này là 1,5. Mình đọc các thông tin qua báo chí được biết là tuần thứ 16 phải đi làm xét nghiệm sàng lọc. Nhưng hiện nay, mình đang rất yếu, có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp, da xanh xao như là bị thiếu máu, OX mình bảo mình nên giữ sức khỏe, con thế nào mình cũng sẽ sinh nó ra nên không cần xét nghiệm sàng lọc. Hôm mình lên hỏi chị y tá ở y tế cơ quan chị ấy cũng nói chỉ khi tuổi người mẹ mang thai ngoài 35, gia đình 2 bên có tiền sử dị tật thì mới phải đi làm xét nghiệm sàng lọc, mà chỉ số sàng lọc cũng chỉ nói lên xác suất, không khẳng định chắc chắn điều gì cả, chị ấy đang mang thai nhưng cũng không làm. Mình cũng định không làm xét nghiệm sàng lọc nữa nhưng lại thấy lo quá các mẹ ạ. Có mẹ nào có kinh nghiệm chuyện này thì cho mình lời khuyên với.