PHẦN 1:

CÓ CẦN TÍNH GIỜ MỔ ĐẺ KHÔNG?

Muốn trả lời được câu hỏi trên ta cần phải xem lại một số định nghĩa sau:

1 / MỆNH LÀ GÌ ?

MỆNH là quỹ đạo vận hành của đời một con người đã được định sẵn từ trước ( thường gọi là Thiên Mệnh ).

Số Mệnh – hay là Mệnh -của con người là do Ngày, Giờ, Tháng, Năm sinh tổ hợp thành.

Có Mệnh tốt và Mệnh xấu.

Ngày sinh tháng đẻ, giờ sinh, năm sinh khác nhau thì Mệnh khác nhau.

Mệnh tốt hay xấu làm nên sự khác nhau giàu nghèo, sang hèn, sống thọ hay chết yểu, trắc trở hay may mắn của đời người.

Mệnh là cố định không thể thay đổi, là phần Tiên Thiên

Nghĩa là khi một người sinh ra thì đã được an bài một Mệnh sẵn rồi.

Các sách Lý Số có các thuật toán về Mệnh vô cùng phong phú; bao gồm Lục Hào, Mai Hoa Dịch Số, Tứ Trụ Bát Tự, Tử Vi, Kỳ Môn Độn Giáp, Lục Nhâm, Thiết Bản Thần Số, Nhân Tướng Học, v.v….

Tại sao lại gọi là toán mệnh?

Là bởi trong văn hóa truyền thống cho rằng, hết thảy đều đã có định số. Toán mệnh chính là căn cứ theo Dịch Lý, Mệnh Số mà suy đoán vận mệnh của con người.

Vậy NGÀY, THÁNG, NĂM, VÀ GIỜ SINH vô cùng quan trọng đối với một con người.

2 / VẬN LÀ GÌ?

Vận là từng chặng đường của Mệnh

Nếu ví “Mệnh” là con đường kể từ điểm đầu đến điểm cuối cùng của cuộc đời, thì Vận là từng chặng của con đường đó.

Trên con đường dài của cuộc đời 80- 90 năm sẽ có đoạn đường bằng phẳng xe chạy bon bon; mới một hai đại vận từ một anh học kế toán có thể đạt đến công danh tột đỉnh Ủy Viên Bộ Chính Trị.

Nhưng hết đoạn đường bằng phẳng, đến đoạn đường toàn hố bom, xe có khi đổ kềnh, tan hoang hết sự nghiệp, và nằm nghỉ mát trong nhà đá.

Nhưng biết đâu Đại Vận sau lại được thuận lợi.

ĐẤY, KHÁI NIỆM MỆNH VÀ VẬN LÀ VẬY !!!

3 / TA CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC MỆNH VẬN KHÔNG ?

Chỉ cần đọc cậu thơ bất hủ của đại thi hào Nguyễn Du cũng rõ, tôi không phải nói nhiều:

“ Xưa nay Nhân định thắng Thiên đã nhiều …”

Có nhiều cách thay đổi Mệnh Vận

+ Tu nhân tích đức

+ Làm từ thiện ( Tôi lấy làm lạ là các nhà tư sản mại bản của nước Mý, rất nhiều người làm việc này , mà văn hóa của họ không có các khái niệm tôi vừa kể bên trên )

Thế mới biết Phật tại Tâm !

+ Làm các việc về lý số

+ Chọn ngày tháng năm sinh ra đời để có Mệnh Vận tốt.

v…v… và v… v…

+ TÔI ĐÃ ĐỌC ĐÂU ĐÓ 12 CÁCH THAY ĐỔI MỆNH VẬN ( viết ngắn gọn- gạch đầu dòng – nếu cái cần nói dài thì sẽ viết thêm )

a/ Ngày tháng năm sinh, giờ sinh

b/ Vận:

Vận cũng được gọi là vận thế, là điều có thể thay đổi được.

Một số người nguyên ban đầu vốn là đã có xe tốt, đường tốt, nhưng lại để bản thân “nước chảy bèo trôi”, không lái tốt nên kết quả là cuộc đời kết thúc không có hậu. Trái lại, nhiều người vốn ban đầu chỉ có chiếc xe không tốt, đường đi lại đầy chông gai, gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng bởi vì cả đời cần cù chịu khó, cẩn thận từng ly từng tý, lái xe rất chuyên tâm, kết quả cả đời bình an.

Chính bởi vì “mệnh” là cố định không thay đổi, nhưng “vận” lại nằm trong tay của mỗi người. Cho nên, chúng ta thường ngày vẫn nghe nói rằng “bói mệnh, đoán mệnh”, mà không có “đoán vận,” hay “đoán vận mệnh” là vậy.

c/ Phong Thủy

d/ Tích Công đức

e/ Đọc sách thánh hiền

Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời.

Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu hoạch được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn và còn có thể nâng cao bản thân.

Đọc sách giúp con người có thêm cái nhìn đúng đắn về thế giới.

Nhờ đọc sách chúng ta có thể thông hiểu lời răn dạy của các bậc hiền triết thời xưa để ứng dụng.

Có thể rút ra những bài học.

Đọc sách giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn.

Kết giao bạn bè, mở rộng phạm vi giao tiếp.

Đọc sách thánh hiền luôn là phương pháp quan trọng thay đổi vận mệnh của con người.

f/ Tên ( Túc là Tính Danh Tướng )

Cổ nhân có câu: “Cho con nghìn vàng không bằng cho con một cái tên”.

Từ nghĩa đen đã thấy ông bà ta rất coi trọng việc đặt tên cho con cháu.

Một cái tên tốt, ý nghĩa sẽ có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời mỗi người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt, chỉ dẫn.

Có cái tên mới nghe đã phát ghét...

g/ Tướng

Tướng chính là chỉ tướng mạo.

“Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”.

h/ Kính Thần

Kính Thần nghĩa là luôn có tâm kính sợ Thần linh thánh hiền.

Mệnh trời tức là quy luật vận hành của Đạo Trời, cần phải kính trọng Đạo Trời.

i/ Kết giao với quý nhân

Chọn bạn tốt chơi để học tập bạn.

Học về tri thức và nhân cách.

k/ Dưỡng sinh

Dưỡng sinh là giữ thân tâm đều khỏe mạnh.

Tăng cường tuổi thọ, thay đổi Mệnh Vận.

l/ Chọn nghề nghiệp và chọn vợ

Cổ nhân có câu: “ Con trai sợ chọn nhầm nghề, con gái sợ lấy nhầm chồng.”

“Gia hòa vạn sự hưng”, vợ chồng hòa thuận, hai người đồng lòng thì quả thực là quý hơn vàng.,có thể tát cạn Biển Đông...

QUA NHỮNG ĐIỀU PHÂN TÍCH BÊN TRÊN TA THÁY RẤT CẦN TÍNH TOÁN ĐỂ CHỌN NGÀY SINH MỔ, TẠO THÀNH MỆNH VẬN TỐT

Ngày 26 / 8 / 2020- Thanhlonghungtran-( Trần Hưng )