Khi được biết mình sắp chào đón những thiên thần nhỏ đến với cuộc sống này thì chắc hẳn những người làm cha, làm mẹ ai cũng vui mừng, hạnh phúc. Các bà mẹ luôn tìm những cách tốt nhất để có thể nuôi con phát triển được toàn diện ngay từ trong bụng mẹ hay người ta còn hay gọi là thai giáo, cách này rất tốt cho trẻ nếu như mẹ có những phương pháp khoa học, hợp lý.

Trước hết, người mẹ phải giữ cho tinh thần luôn thoải mái, sống vui vẻ, không căng thẳng, lo âu, buồn bã, suy nghĩ tiêu cực có như thế thì mới tốt cho sự phát triển của con.


- Cho con nghe nhạc với những bản nhạc nhẹ nhàng nhưng vui tươi có thể giúp thai nhi phát triển rất tốt.


- Thường xuyên trò chuyện với thai nhi giúp hệ thần kinh của bé nhạy cảm hơn với ngôn ngữ. Bố mẹ có thể xen kẻ giữa việc trò chuyện và kể cho con nghe những câu chuyện có nội dung trong sáng, nhẹ nhàng để thai nhi được phát triển toàn diện


- Khuyến khích bố nói chuyện với thai nhi. Có thể bố mẹ chưa biết, thai nhi thực sự có thể nhận ra giọng người bố của mình ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

- Từ tuần thứ 8 trở đi cùng với sự phát triển của thính giác và thị giác thai nhi bắt đầu cảm nhận những gì tồn tại xung quanh nhờ xúc giác đã bắt đầu phát triển. Bố mẹ nên bắt đầu các hoạt động kích thích xúc giác của trẻ như: vuốt ve, massage nhẹ nhàng để bé cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, từ đó các tế bào não cũng hoạt động tốt hơn, phản ứng của bé với các tác động từ bên ngoài cũng trở nên lanh lẹ hơn.