Ở giai đoạn 3 tháng cuối, thai nhi gần như đã phát triển hoàn chỉnh. Giai đoạn này bà bầu nên đi khám định kỳ đều đặn để phát hiện kịp thời các bất thường ở thai nhi. Đồng thời có thể phát hiện dấu hiệu sinh non hay bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu ở bà bầu, từ đó sớm điều trị bằng phương pháp phù hợp.

Nếu phát hiện được các bất thường ở động mạch, tim hoặc cấu trúc não của thai nhi thì bà bầu có thể chủ động được trong việc chuẩn bị. Chuẩn bị trước để chọn nơi sinh, cách sinh và biết cách chăm sóc khi bé chào đời một cách tốt nhất.

Vì thế, chăm sóc bà bầu và thai nhi vào 3 tháng cuối rất quan trọng. Chăm sóc tốt giúp mẹ khỏe – con khỏe, đồng thời đi khám để biết các bất thường và phòng tránh kịp thời.