Các mẹ ơi,


Mình đang ở tam cá nguyệt thứ 2 và bắt đầu lên list những thứ cần sắm sửa trước khi bé chào đời. Mò mẫm trên diễn đàn, thấy cũng có nhiều topic nói về vần đề này nhưng chủ yếu là các mẹ ở ngoài Bắc thôi và nếu có ở HCM thì các mẹ chỉ tập trung vào phần đồ chuẩn bị khi đi bệnh viện. Trong khi đó, khí hậu ở ngoài Bắc khác hẳn trong này, tên gọi vật dụng cũng ít nhiều khác nhau nên càng đọc càng rối, hihi. Việc mua sắm trước khi sinh theo mình nghĩ là thật sự cần thiết vì khi từ bv về là mẹ bước vào thời gian ở cữ, nhanh cũng phải 1 tháng, lâu thì 3 tháng, không có điều kiện để mua sắm và chọn lựa cho vừa ý nữa.


Mình mang thai đứa con đầu lòng và gia đình mình cũng chưa ai sinh nở gì nên thật tình còn bỡ ngỡ lắm. Mong các mẹ chia sẻ danh sách và số lượng các thứ cần mua để tiện chuẩn bị, đặc biệt là các mẹ đã sinh tập 2, tập 3, các mẹ sẽ biết rõ nhất cái gì cần mua và cái gì không cần để tránh lãng phí. @};-@};-@};-


Sau đây là kinh nghiệm mà mình sưu tầm được trong việc mua đồ cho bé:



Trước khi bắt tay vào mua sắm, hãy cân nhắc thêm điều này nữa: Đồ trẻ em, nhất là áo quần trong năm đầu tiên, thời gian sử dụng rất ít. Vì vậy nếu đồ chất lượng tốt thì bé dùng xong vẫn còn khá mới. Cho nên việc tận dụng đồ cũ của các bé con bạn bè, người thân hoặc thậm chí mua lại đồ cũ còn tốt là điều rất nên làm. Mọi người nên xem xét các nguồn này một cách nghiêm túc trước khi bắt đầu mua bất kỳ cái gì. Riêng các thứ sau tuyệt đối không nên mua đồ cũ, trừ khi biết rất rõ nguồn gốc:


+ Đệm cho cũi của bé: Có 2 lí do: Một là vấn đề vệ sinh, cụ thể là các bệnh ngoài da, tóc, chất thải. Hai là vấn đề an toàn: đệm cho bé phải cứng, còn nguyên form để hạn chế đột tử trẻ sơ sinh. Trong khi mỗi chiếc đệm đã qua sử dụng đều mất hình dáng ban đầu do sức nặng của em bé. Vì thế nên hạn chế mua đệm cũ.


+ Ghế ôtô: Mỗi chiếc ghế đều có hạn sử dụng (6-10 năm). Ghế cũ có thể đã quá hạn hoặc không còn đáp ứng các yêu cầu an toàn mới, chưa kể rất khó để biết được ghế đã bị tai nạn bao giờ chưa.


+ Máy vắt sữa: Nên nhớ trong sữa mẹ có chứa virus HIV, viêm gan B,C nếu người mẹ nhiễm. Dù các bộ phận lắp vào như bình sữa, ống dẫn, vòi hút có thể tiệt trùng được bằng cách đun sôi trong 10-15 phút nhưng máy móc chính thì không. Tuy tỉ lệ truyền nhiễm qua máy vắt sữa là khá thấp nhưng để an toàn tuyệt đối, tốt nhất không dùng đồ cũ.


+ Các thiết bị ăn uống, vệ sinh: bình sữa, bát đĩa thìa, chậu tắm, khăn tắm, tã vải, bô,…


- Không nên mua tất cả mọi thứ liền một lúc mà nên mua rải rác, vừa tận dụng được các đợt giảm giá đặc biệt, vừa có thêm thời gian để xem xét, so sánh hàng hóa. Nguyên tắc là chỉ mua cái gì thật cần và thật ưng ý thôi không về sau lại tiếc. Đừng mua sớm những thứ chưa cần ngay, vd: đồ dùng ăn dặm, đồ chơi tuổi lớn, áo quần cho 2-3 tuổi.


- Riêng áo quần thì có mấy nguyên tắc sau:


+ Chỉ nên mua đồ cho năm đầu tiên trước;


+ Mua đồ số nhỏ (sơ sinh, 0-3m, 3-6m) ít, các số sau nhiều hơn;


+ Chỉ mua vừa đủ, cần thì bổ sung thêm do mỗi bé lớn nhanh chậm khác nhau, chưa kể áo quần là thứ hay được tặng nhất;


+ Mua đồ trong nhà nhiều, ra đường ít, mỗi giai đoạn chỉ cần 2-3 bộ đi chơi là cùng;


+ Chất liệu thoáng mát, an toàn (tránh dây dài có thể gây ngạt thở, tránh nút nhỏ gây hóc) & dễ mặc (cúc bấm, cổ co giãn, pyjama liền quần có chun cố định chân, quần xắn được gấu, bụng co giãn để chỉnh được theo kích thước bé) quan trọng hơn tính thời trang;


+ Để ý đến thời tiết cho từng độ tuổi của bé khi mua.