Các chị ơi cho em hỏi thăm với , em họ mình đang mang thai bữa đi khám thai bác sĩ có kêu ăn nhiều đồ bổ vào vì em bé hơi nhỏ so với cân nặng trung bình. Chồng em mình mới thấy vậy đi mua nhiều đồ bổ như yến, cua, tôm, và cả thịt bò với mong muốn cháu mình được tăng cân hơn. Thế nhưng hôm qua mình qua thăm thấy em mình ăn cần tây với thịt bò. Do cần tây với thịt bò ăn rất hợp và rất ngon, nhưng mình nhớ là hồi xưa lúc mình mang thai bà ngoại mình không cho ăn rau cần tây do nghe bảo dễ gây tuột thai. 

Hai chị em nói qua nói lại lên trên mạng tham khảo thì lại kêu rất bổ máu tốt cho sức khỏe mẹ bầu và em bé. thế đối với những người đang mang thai thì có nên ăn cần tây không nhỉ, cần lắm các chị có kinh nghiệm cho chị em mình lời khuyên với ạ. Trong trường hợp ăn rồi thì có nên đi khám để xem tình trạng như thế nào không các chị. Mình cũng hơi lo, tại em mình ngày trước đã từng sẩy 1 lần rồi ấy nên cũng không biết như thế nào