mình đọc thấy nhiều bài báo nói ăn cá chép bổ , nhưng cũng có bài nói bà bầu ăn cá dễ bị nhiễm thủy ngân có hại cho thai nhi?


rồi bảo bà bầu ăn cá chép phải ăn nguyên cả con !


mà chỗ mình ở ko có cá chép bé = lòng bàn tay ?


toàn 600g ==> 700g trở lên . mình ăn 1 mình hết sao được?


mình nghe là bà bầu 1 tuần nên ăn 3 bữa cá thì con thông minh hơn ???


vậy cho mình hỏi ăn 1 miếng ( to = long bàn tay , với một con cá chép = lòng bàn tay ... chắc cũng rứa nhỉ? ) hay cứ phải hết 1 con bé thì mới bổ?


:Thinking::Thinking::RollingEy: