Một trong những điều khiến những ông bố bà mẹ vừa lên chức hãi nhất là tiếng khóc của bé.

Bởi bố mẹ không biết con yêu đang khó chịu ở đâu, hay đang muốn gì. Vì không biết nên phải thử tất cả mọi khả năng, tuy nhiên cũng đến lúc bố mẹ thật sự bất lực. Các bà mẹ giàu kinh nghiệm cho biết, nhìn chung, trẻ khóc đa phần là do đói hoặc do tã ướt. Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên quấy khóc quá mức, hoặc tiếng khóc có vẻ bất thường như gắt, rú, khóc đến tím tái,… Lúc này bố mẹ nên chú ý đến việc trẻ có khả năng bị ốm và biểu hiện khó chịu bằng cách quấy khóc.

Ngoài ra, 5 lý do phổ biến khiến bé khóc vô cùng đơn giản:

1. Đói

Sinh hoạt thường ngày của trẻ sơ sinh chỉ có ăn và ngủ, ngủ và ăn. Khi đói trẻ sẽ khóc, tiếng khóc này không giống với sự khó chịu về thể chất thông thường. Khi thể hiện cơn đói, bé sẽ kềm lại một lúc rồi bắt đầu khóc, giọng không quá the thé.

Trước tiên, bố mẹ có thể quan sát lượng thức ăn của trẻ vào một giờ cố định; cũng có thể quan sát các biểu hiện của trẻ lúc bình thường, chẳng hạn như cau mày, cơ thể vặn vẹo, hoặc đưa ngón tay vào miệng .. Nếu có những dấu hiệu này thì nên cho bé ăn sữa trước khi bé quá đói và quấy khóc.

hình ảnh

Ảnh Read01

2. Tã ướt

Khi bé mặc tã, vùng dưới ở trong môi trường nóng ẩm lâu ngày, nếu thời tiết nắng nóng, cơ thể đổ mồ hôi, tiểu nhiều thì da hăm khó chịu, em bé sẽ khóc. Mỗi bé có khả năng chịu ướt tã khác nhau, vì vậy cha mẹ có thể thường xuyên quan sát tã của bé, xem các vạch báo bên ngoài và thay tã trước khi quá sung.

3. Đầy hơi

Trẻ sơ sinh dưới 4 tháng dễ đầy hơi và hầu hết xảy ra vào lúc nửa đêm. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ. Có giả thuyết cho rằng các dây thần kinh ở thành ruột của trẻ chưa trưởng thành, điều này gây ra nhu động không đều và thậm chí quấn vào nhau, do đó xảy ra đầy hơi, chuột rút và các bệnh lý khác.

Khi trẻ quấy khóc lúc đêm, âm thanh chói tai hoặc bụng phình to, có thể bị đầy hơi. Bố mẹ có thể xoa nhẹ vùng bụng cho trẻ, hoặc tắm nước ấm cho trẻ trước khi đi ngủ. cũng có thể xoa dịu bé bằng nhạc nhẹ hoặc âm thanh trắng.

4. Đau bụng

Các nguyên nhân phổ biến gây khó chịu đường tiêu hóa ở trẻ bao gồm: táo bón, dị ứng thức ăn, không dung nạp đường lactose,… khiến trẻ quấy khóc. Bố mẹ có thể theo dõi chế độ ăn của bé và quan sát xem bé có bị trớ, ợ hơi hoặc đi tiêu khó hay không. Nếu có vấn đề về sữa thì có thể điều chỉnh số lần bú hoặc lượng sữa bú, nếu bé bị táo bón thì mẹ bổ sung chất xơ trong khẩu phần hàng ngày, nếu bị dị ứng thì trước tiên cần quan sát xem loại thức ăn nào có thể khiến em bé bị dị ứng và sau đó tránh chúng.

hình ảnh

Ảnh Futurity

5. Ốm

Những bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ là cảm lạnh, ban đỏ, enterovirus, nhiễm trùng đường tiết niệu,… Hầu hết trẻ quấy khóc dai dẳng, giảm hoạt động và chán ăn. Bố mẹ nên quan sát các triệu chứng của trẻ trước như sốt, phát ban không rõ nguyên nhân hoặc giảm đi tiểu. Hãy đưa bé đi khám càng sớm càng tốt để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Em bé còn nhỏ nên chỉ có thể thể hiện cảm xúc và trạng thái của mình bằng tiếng khóc, lúc này bố mẹ hãy nhớ kiên nhẫn, tìm hiểu nguyên nhân khiến bé khóc và đáp ứng nhu cầu của con nhé.

Nguồn QQ