Ngoài sắm những món đồ sơ sinh truyền thống, ngày nay có rất nhiều thiết bị hiện đại giúp mẹ chăm sóc bé được tốt hơn, tiết kiệm thời gian hơn. 

Những vật dụng đó là gì, nào cùng điểm qua nhé

1. Nhiệt kế hồng ngoại 

Nhiệt kế hồng ngoại đo được nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước tắm, nhiệt độ sữa cho em một cách nhanh chóng. Rất tiện lợi cho mẹ ở chỗ không cần quá nhiều thiết bị đo riêng lẻ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đỡ tốn diện tích. Điểm đặc biệt hơn nữa của thiết bị này là khả năng ghi nhớ kết quả đo và thời gian đo.

hình ảnh

Tuy nhiên với nhiệt độ cơ thể bé, để xác định bé có thật sự bị sốt hay không, mẹ cần trang bị thêm nhiệt kế thủy ngân

2. Máy tiệt trùng bình sữa UV cho bé

hình ảnh

Theo cách truyền thống, bình sữa được tiệt trùng bằng cách đun sôi trong vòng 3 phút. Nhưng việc chăm sóc bé nhiều bận rộn, nhiều mẹ để quên bình sữa bị cháy quéo, đến lúc cần thì lại không thể sử dụng được. Ngoài ra, nếu may mắn bình không bị cháy, thì cách để hông khô bình bữa chắc hẳn cũng làm mẹ đau đầu. Nếu để phơi ngoài nắng, sẽ có bụi bẩn bám vào. Còn nếu cất vào Hộp nhựa để bình sữa kính, thì môi trường ẩm mốc lại là môi trường cho vi khuẩn phát triển.

hình ảnh

Máy tiệt trùng bình sữa UV là cứu cánh cho nhiều mẹ. Bình sữa sẽ được sấy khô, tiệt trùng, và được đảm bảo vô trùng trong vòng 72h. 

3. Máy hút sữa

Chắc hẳn rất rất nhiều mẹ đã hiểu tầm quan trọng của sữa mẹ. WHO khuyên nên cho bé uống sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Mình đã từng xem ở đâu đó ghi là từ khi bệnh viện Từ Dũ cho những em bé sinh non, sinh thiếu tháng uống sữa mẹ hiến tặng ngay sau sinh, tỉ lệ sống của các em tăng lên 20%. Nếu mẹ có sữa ngay khi sinh em bé, xin chúc mừng mẹ. Đó là điều nhiều mẹ mơ ước. Nếu mẹ không có sữa, thì ngoài bổ sung thực phẩm lợi sữa, tránh xa thực phẩm làm giảm sữa, thì mẹ có thể dùng máy hút sữa để kích sữa cho con.

hình ảnh

Hút sữa cũng là một nghệ thuật, và việc hút sữa cũng là một nghệ sĩ, nếu mẹ áp dụng các phương pháp hút đúng  cữ, đúng giờ, thì sẽ đủ sữa cho con, thậm chí dư để trữ cho con uống nếu mẹ đi làm

4. Quấn chũn cho bé

Quấn chũn tạo cho bé cảm giác như nằm trong bụng mẹ, nhờ đó bé ngủ ngon và thẳng giấc hơn. Bên cạnh đó quấn chũn sẽ an toàn cho bé hơn là quấn khăn hoặc đắp chăn vì bé có thể đạp chăn lên mặt, gây ngạt cho bé.

hình ảnh

4. Giường cũi cho bé

hình ảnh

Cùng với quấn chũn và cũi gỗ cho bé là công cụ giúp bé ngủ ngon hơn, rèn luyên tính tự lập. Việc cho bé ngủ cũi sẽ tránh việc người lớn cử động làm ồn, và đặc biệt là tránh nằm đè lên bé, gây ngạt khí.

Bên cạnh đó từ 6 tháng trở lên, khi bé bắt đầu biết lẫy, biết bò,nhiều mẹ chắn gối, chắn chăn, với mục đích để bé không bị rớt xuống đất. Nhưng thực tế, bé có thể dễ dàng bò vượt qua chăn gối và bị rớt xuống đất. Vì vậy, cho bé ngủ giường cũi đa năng sẽ giúp hạn chế chấn thương ở trẻ sơ sinh

hình ảnh

Ngoài ra việc riêng bằng cũi, giúp rèn luyện tính tự lập cho bé. Giúp bé ra ngủ riêng khi lớn. Đặc biệt, cả mẹ và bé sẽ có những giấc ngủ ngon, đảm bảo  sức khỏe cho mẹ và bé. 

Mai Hoa