Là những người mới chức cha mẹ, việc con ra đời mang lại niềm vui lớn, đồng thời, cha mẹ cũng phải đối mặt với công việc hoàn toàn mới mẻ.

Chưa từng qua trường lớp đào tạo, chưa có kinh nghiệm nên họ sẽ hoảng sợ khi thấy một số tình trạng “ bất thường ”của em bé. Nhưng thực tế có rất nhiều hiện tượng ở trẻ sơ sinh mẹ tưởng là bất thường nhưng lại là bình thường, mẹ không cần quá lo lắng. Chẳng hạn như:

1. Vặn mình

Đôi khi mẹ nhìn bé không biết sao mà mặt đỏ bừng, cả người vặn vẹo, bàn tay và bàn chân của bé đang đẩy mạnh như thể chúng đang duỗi ra. Mẹ lo lắng không biết con có bị làm sao không, có sốt hay khó chịu trong người.

hình ảnh

Ảnh QQ

Trên thực tế, trẻ sơ sinh có hành vi này là điều bình thường. Có loại động tác này là do khi mới sinh sức căng của cơ tương đối cao , chân tay bé luôn co lại, lâu dần bé sẽ mỏi, nên dùng động tác này để đỡ mỏi .Quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh rất nhanh, bé lớn lên từng ngày. Vì vậy bố mẹ không phải lo lắng, nhìn chung tình trạng này sẽ biến mất ở bé khoảng hai tháng. Nếu bé trằn trọc do đầy hơi, bố mẹ có thể giúp bé giảm bớt cảm giác khó chịu do đầy hơi bằng cách cho bé ợ hơi, xoa bụng, bế bé vỗ về.

2. Giảm cân

Có thể nhiều người mới làm cha mẹ thậm chí không biết rằng em bé sẽ giảm cân sau khi sinh. Đây là điều ở trẻ sơ sinh mẹ tưởng là bất thường nhưng lại là bình thường. Lý do do sau khi em bé được sinh ra, nó sẽ rời khỏi môi trường trong bụng mẹ, thoát ra khỏi môi trường ngâm trong nước ối và đến một môi trường khô ráo , do đó nước trên cơ thể sẽ bốc hơi trên da, và nó cũng sẽ được đào thải ra ngoài. Nếu mất quá nhiều nước theo thời gian, em bé sẽ bị sụt cân. Tuy nhiên, dù cân nặng của bé có giảm cũng không quá nặng, nhìn chung chỉ khoảng 5% đến 7%. Em bé sẽ trở lại cân nặng bình thường trong vòng một tuần sau khi bé chào đời.

Nếu bé sụt hơn 10% trọng lượng cơ thể được coi là bất thường và mẹ nên đưa bé đi khám bác sĩ kịp thời.

hình ảnh

Ảnh Sohu

3. Trẻ sơ sinh có đốm trắng trên mặt

Một số trẻ khi mới sinh ra sẽ xuất hiện rải rác hoặc toàn bộ những đốm trắng nhỏ trên mặt, mũi, trán,… kéo theo vẻ ngoài của bé bị sa sút nghiêm trọng. Đối với những bậc cha mẹ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, những đốm trắng nhỏ này trên khuôn mặt của đứa trẻ luôn khiến họ lo lắng, sao mà giống … mụn thế?

Điều này thực sự bình thường đối với một em bé sơ sinh.

Đốm trắng nhỏ này được gọi là nang kê hay mụn sữa, nguyên nhân là do tuyến bã của em bé chưa phát triển hoàn thiện , không ngứa, không đau và không ảnh hưởng gì đến em bé. Cha mẹ thường không cần can thiệp quá nhiều mà chỉ cần dùng nước để lau mặt cho trẻ bình thường . Mẹ không được dùng tay nặn để tránh làm tổn thương bé và gây nhiễm trùng da cho bé . Cần có thời gian để các mụn sữa này biến mất, thường là khoảng hai hoặc ba tháng ở trẻ. Khi tuyến bã nhờn của trẻ trưởng thành, các nốt mụn trắng sẽ biến mất.

hình ảnh

Ảnh Sunnews

4. Đầu ra có màu kỳ lạ

Nếu “đầu ra” có màu vàng hay vàng kim thì điều này hoàn toàn bình thường, nếu nó có màu xanh thì cũng bình thường nốt. Đây là thứ đã được hình thành trong thời kỳ bào thai, chủ yếu là dịch tiết của ruột, lông mà thai nhi rụng trong bụng mẹ, các tế bào biểu mô và các “rác” khác. Nhưng khi còn trong bụng mẹ, em bé không đi nặng nên chúng được tích trữ cho đến khi em bé chào đời.

Những thứ khó coi này thường được thải ra trong vòng 24 giờ sau khi trẻ được sinh ra, và khoảng 2 đến 3 ngày sau khi trẻ chào đời, chúng sẽ từ từ chuyển thành màu vàng bình thường. Nếu bé không có đầu ra kỳ lạ này trong vòng 24 giờ, cha mẹ phải trao đổi với bác sĩ kịp thời để kiểm tra sự phát triển đường tiêu hóa của bé càng sớm càng tốt.

5. Trẻ sơ sinh thường xuyên bị nấc cụt

Một hiện tượng rất phổ biến mà chúng ta cũng nhận thấy khi chăm sóc trẻ sơ sinh đó là trẻ hay bị ợ hơi, như thể người lớn chúng ta đang ăn quá no. Thực ra đây là biểu hiện bình thường ở bé mà mẹ cứ nghĩ là bất thường. Khi mới chào đời, chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, cơ hoành dễ bị kích thích và co thắt, khiến trẻ bị ợ hơi. Tình trạng này rất hay xảy ra, vì vậy, sau mỗi lần bú mẹ nên cho trẻ ợ hơi và vỗ hết khí thừa ra ngoài. Ngoài ra, cần tránh cho trẻ hít phải quá nhiều không khí trong khi bú, đảm bảo tư thế bú đúng, kích cỡ núm ti phù hợp khi trẻ ăn sữa bằng bình, tránh không khí vào núm tí, không cho trẻ bú khi trẻ quấy khóc,… và cũng phải chú ý giữ ấm cho trẻ , Đặc biệt là vùng bụng của trẻ.

Việc nuôi dạy con cái không phải là chuyện nhỏ nhưng những điều tưởng như bất thường trên đây đều là bình thường, nếu hiện tượng trên xảy ra ở trẻ sơ sinh thì bố mẹ không cần quá lo lắng.

Nguồn QQ