Khi mang thai, ai cũng mong muốn con cái mình khỏe mạnh và bình an. Tuy nhiên cũng có những trường hợp không mong muốn khiến bác sĩ phải chỉ định mẹ dừng thai kỳ. Mẹ nên tìm hiểu để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhé.

Thai nhi ngừng phát triển

Do bất thường nhiễm sắc thể, từ chối miễn dịch, nhiễm trùng đường sinh sản, dị dạng tử cung, các yếu tố môi trường và các lý do khác… mà thai nhi sẽ ngừng phát triển trong thời kỳ đầu mang thai. Các biểu hiện thường thấy là không có nhịp tim thai và thai máy. Việc tiếp tục chăm sóc thai kỳ vào thời điểm này là vô nghĩa nên tốt nhất bạn nên đình chỉ thai kỳ.

Tăng huyết áp nặng do thai nghén

Tăng huyết áp do thai nghén, có thể xảy ra vào khoảng tháng thứ 6 của thai kỳ, nhưng nó phổ biến hơn sau 7 đến 8 tháng của tam cá nguyệt thứ ba. Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của bà mẹ và thai nhi. Vì nhau thai không thể nhận đủ máu, điều này cản trở sự phát triển của thai nhi, những đứa trẻ chưa trưởng thành được sinh ra sớm vì lý do này. Những đứa trẻ sinh non như vậy rất yếu và có tỷ lệ tử vong cao. Tỷ lệ mắc các di chứng như bại não cũng cao. Vì vậy, trong trường hợp này, bác sĩ cũng sẽ chỉ định chuyển dạ.

Đa ối

Đa ối có thể được chia thành cấp tính và mãn tính. Thể tích nước ối của hầu hết các mẹ tăng chậm, không có biểu hiện rõ ràng, đó là đa ối mãn tính; còn nếu thể tích nước ối tăng nhanh trong vòng vài ngày, các triệu chứng như căng tức bụng dữ dội, tức ngực, khó thở và không thể nằm được là đa ối cấp tính. Nói chung nên chấm dứt thai kỳ khi có quá nhiều nước ối và dị tật thai nhi.

Dị tật thai nhi bẩm sinh

Dị tật thai nhi đề cập đến những bất thường về cấu trúc hoặc nhiễm sắc thể xảy ra với thai nhi. Đây là một dạng dị tật bẩm sinh và là nguyên nhân chính gây tử vong sau sinh. Siêu âm tầm soát giữa tuổi thai 18-24 tuần có thể phát hiện một số bất thường phổ biến của thai nhi. Việc phát hiện kịp thời các dị tật thai nhi nặng và khởi phát chuyển dạ là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số sinh. Đối với những dị tật bẩm sinh không có khả năng sống sót như thiểu sản não, não úng thủy… nên chấm dứt thai nghén bằng khởi phát chuyển dạ sau khi chẩn đoán xác định được chính xác nguyên nhân.

Tất cả chúng ta đều mong rằng đứa con trong bụng có thể chào đời một cách an toàn và suôn sẻ. Nhưng nếu gặp phải trường hợp trên, bạn vẫn nên tuân theo sự sắp xếp của bác sĩ và bình tĩnh xử lý nhé.