1. Ngày đầu chu kỳ kinh cuối: em nhớ là 10/12/2013 (chỉ có thể lệch là 8-10/12). nên dự kiến sinh là 16.9.2014



2. 12w em khám ở Bsi Trần Danh Cường:


-DMDG: 1.9mm


- Chiều dài đầu mông: 59mm


- Tuổi thai theo siêu âm là: 13w1d , dự kiến sinh là 10/6



3. Em làm triple test (tại 178 Thái Hà, theo chỉ định của bsi Cường) vào ngày 11/4.


Bác sỹ trả kết quả vào chiều ngày 1 như sau:


- Nếu tính theo tuổi thai siêu âm (của Bsy Cường ở 12w): thai tương đương 18w2d, và hội chứng down 1/98 -->
Nguy cơ CAO
--> đi chọc dò nước ối


- Nếu tính theo ngày đầu chu kỳ kinh cuối (10/12/2013): thai tương đương 17w1d , thì hội chứng Down 1/532 --> Nguy cơ THẤP



4. sáng Ngày 12/4 (thai tương đương) 17w5d, em SA4D ở bác sĩ Vĩ


- kết quả SA bình thường, chưa thấy có dị tật gì bất thường


- Siêu âm thai tương đương 18w


- Theo ngày kinh ththai là 17w5d (dự kiến sinh 16/9)



5. Sau đó, em có quay trở lại bác sĩ Vỹ để tư vấn


- Bsi bảo là siêu âm chỉ xem kết quả được đến 80-90%. Với trường hợp của em, tùy gia đình quyết định có đi chọc dò nước ối hay không



Em cũng đang hẹn đến khám lại bsy cường mốc 18w vào ngày mai.



Em đang rất lo lắng,


- nếu đi chọc dò nước ối, em cũng nghe nói là có nguy cơ sảy. Và không rõ ở đâu làm chọc dò nước ối tốt ở Hà nội (giữa viện C và phụ sản hn).



- nếu không chọc dò, thì thực sự là tâm trạng rất lo lắng, thấp thỏm.


- Nếu đi chọc dò, và phát hiện thai có dị tật, (3 tuần mới có kết quả, tương đương thai 21w) --> nếu có quyết định gì, thì thời điểm đó thai cũng đã rất lớn, sẽ ảnh hưởng đển việc sinh nở sau này ????



Các mẹ có thể cho em lời khuyên với