Lúc mang bầu, em hãm ăn dữ lắm nhưng không hiểu sao cứ tăng cân vùn vụt. Lúc trước khi có bầu, em chỉ có 45kg nhưng sau khi có bầu được 5 tháng thì số ký đã tăng vùn vụt lên thành 57kg. Ai nhìn cũng không còn nhận ra em là ai. Thậm chí chồng em còn nói “thỉnh thoảng ra đường nhìn thấy em anh đi ngang còn không biết” nữa đó các mẹ!



Hic, nhiều lúc em cứ cầu trời sao cho đẻ mau mau thôi. Đến lúc em được 6 tháng, một lần đi tiểu, thấy giấy vệ sinh có kiến bu, em hoảng quá, đi xét nghiệm máu thì mới biết mình bị tiểu đường tuýp 2. Bác sĩ nói mình về nhà không được ăn đồ tinh bột nhiều, kiêng ngọt và phải tập thể dục. Bác cũng cho em thuốc uống nữa để giảm lượng đường trong máu.



Nhưng lần đi tái khám lại, kết quả không có khả quan cho lắm. Em với chồng lo lắm vì tiểu đường thai kỳ rất nguy hiểm cho không chỉ mẹ mà còn với cả con trong bụng nữa. Thế là rầu! Cũng mang thuốc về uống tiếp nhưng không an tâm cho lắm. Đang ngồi chờ lấy thuốc thì một chị bầu kế bên bắt chuyện hỏi thăm. Chị nói cũng bị y như em nhưng giờ đi khám bác sĩ nói đỡ nhiều lắm rồi, uống thêm một lần thuốc nữa là khỏi. Em nghe như bắt được vàng, hỏi bí kíp liền. Chị này mới chỉ thiệt tình là do chị làm theo lời bác sĩ với cả uống nước lá dứa mỗi ngày.


Chị nói cả ngày vậy đó, chị cứ khát là vào uống ly nước lá dứa. Uống sau 1 tháng, đi khám bác sĩ còn ngạc nhiên vì bệnh khỏi rất nhanh. Em về làm theo cách chị mách thì đúng là lần đi khám tiếp theo lượng đường giảm thiệt mà còn giảm nhiều nữa. Mừng quá trời quá đất!!!



Các mẹ thấy đó, khi mang thai việc lựa chọn thực phẩm rất quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Những gì mẹ ăn vào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đứa con trong bụng và nó tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự lựa chọn các mẹ.



Có một loại thảo mộc mà các mẹ mang thai có thể dùng an toàn đó chính là lá dứa. Các mẹ có thể pha vào trà hoặc lấy nước cốt lá dứa để làm bánh, nấu xôi, nấu nước sâm… mà không sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Không chỉ vậy, lá dứa còn tăng cường sức khỏe cho mẹ trong quá trình mang thai và đem lại rất nhiều lợi ích:



Giảm mệt mỏi và các triệu chứng nghén:
Các mẹ có thể xem lá dứa như một loại thuốc bổ thần kinh vì nó thực sự có tác dụng làm giảm mệt mỏi và giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn khi phải đi qua cơn ốm nghén mỗi ngày.



Ngừa tiền sản giật: Lá dứa cũng là một loại thảo dược hỗ trợ rất tốt cho các mẹ có dấu hiệu tăng huyết áp khi mang thai hoặc mắc bệnh tim. Nhờ tác dụng hạ huyết áp nên lá dứa rõ ràng có thể giúp mẹ ngăn ngừa hiệu quả biến chứng tiền sản giật, một trong những nỗi sợ ám ảnh các mẹ khi lên bàn sinh.



Ngừa tiểu đường thai kỳ:
Khi mang thai nguy cơ tiểu đường thai kỳ tăng cao do nội tiết tố đặc biệt được sinh ra để giúp thai nhi lớn và phát triển. Nhưng cũng chính nó sẽ đem lại một số rủi ro đến tính năng hữu ích của insulin trong cơ thể người mẹ và dẫn đến tình trạng kháng insulin, gây ra bệnh tiểu đường thai kỳ. Để phòng ngừa, ngoài việc kiểm soát cân nặng, các mẹ có thể dùng thêm lá dứa để phòng ngừa vì tính chất trong lá dứa có thể làm giảm lượng đường trong máu.



Giảm phù nề: Cơ thể mẹ bầu thường bị ứ nước, phù nề và lá dứa có thể giúp mẹ làm giảm tình trạng phù nề này trên các bộ phận khác nhau của cơ thể.



Dưỡng da:
Lá dứa cũng có thể được dùng làm nguyên liệu để tạo ra loại mặt nạ giúp da của mẹ sáng mịn hơn trong thời gian mang thai.



Cách làm:



Rửa sạch lá dứa, xé thành miếng nhỏ


Đun nước sôi, sau đó thả lá dứa vào nấu


Hãm lửa, đun cho đến khi nước chuyển sang màu xanh lá.


Nước này dùng uống trong ngày, không để qua đêm và không hâm lại. Do đó, để uống trong ngày, các mẹ nhớ giữ trong tủ lạnh nha!



Nếu các mẹ đi khám thai, thấy bác sĩ nói lượng đường huyết tăng cao thì có thể dùng cách này để chữa:


Mua lá dứa về phơi khô để dùng dần sao cho lá vẫn còn giữ lại màu xanh lục.


Mỗi lần nấu, lấy ra khoảng 10 lá khô, cho vào nồi nước 2,5 lít và nấu sôi cho đến khi còn lại 2 lít.


Uống nước này trong ngày và uống 20 phút trước mỗi bữa ăn. Theo kinh nghiệm của em thì uống chừng sau 10 ngày đo lại lượng đường huyết các mẹ sẽ rất kinh ngạc.


Tuy nhiên cũng phải nhắc chứ không các mẹ lại bảo em bày tầm bậy. Hiện tại đây cách chữa bệnh tiểu đường này chỉ là do thực nghiệm cá nhân các mẹ truyền tai. Do đó, trước khi muốn dùng để chữa bệnh thì mẹ nên hỏi thêm ý kiến của các bác sĩ nha!



6 thói quen tốt của mẹ bầu có thể di truyền trí thông minh cho con từ trong bụng


Những thực phẩm giúp mẹ sắp "vỡ chum" sinh nhanh, sinh dễ chỉ như vừa hít vào, thở ra
10 hình ảnh phôi thai phát triển, gây kinh ngạc cho toàn bà mẹ trên thế giới



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa