Với mẹ bầu, không phải loại thuốc nào cũng an toàn để dùng trong thai kỳ. Nếu không chú ý và dùng thuốc bừa bãi, mẹ bầu rất dễ gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lẫn em bé. Vậy với thuốc kháng axit thì thuốc kháng axit có an toàn cho mẹ bầu không?

Thuốc kháng axit là những loại dược phẩm có tác dụng làm giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày, nên được dùng phổ biến trong những trường hợp cần giảm cảm giác đau và khó chịu khi hệ tiêu hóa có vấn đề như ợ nóng, chướng bụng, đầy hơi… Đây được cho là thuốc khá an toàn, nên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm về thuốc kháng axit với nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ đặc biệt về sức khỏe như mẹ bầu thì liệu rằng thuốc kháng axit có an toàn cho mẹ bầu không? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các thông tin liên quan nhằm giải đáp thắc mắc này. Mời các mẹ bầu cùng tìm hiểu!

Thuốc kháng axit có an toàn cho mẹ bầu không?

Khi mang thai nhiều mẹ bầu thường than thở rằng mình rất hay gặp phải những vấn đề như khó tiêu, ợ nóng trong suốt thai kỳ. Thậm chí, theo một vài khảo sát có đến 80% phụ nữ trải qua tình trạng ợ nóng vào một thời điểm nào đó trong suốt thai kỳ. Đây là tình trạng tiêu hóa phổ biến trong thai kỳ, do sự thay đổi nội tiết tố và em bé đang lớn dần chèn ép và khiến tử cung đẩy lên dạ dày của mẹ. Áp lực này có thể đẩy axit dạ dày lên thực quản và gây ra các triệu chứng ợ nóng, khó tiêu. Mẹ bầu có thể giúp giảm bớt chứng khó tiêu và ợ nóng bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, đồng thời có những loại thuốc kháng axit an toàn khi mang thai. Thuốc kháng axit giúp giảm và trung hòa lượng axit trong dạ dày sẽ giúp mẹ bầu giảm triệu chứng, giảm cảm giác khó chịu khi gặp các vấn đề về ợ nóng, khó tiêu. 

hình ảnh

80% mẹ bầu trải qua tình trạng ợ nóng trong suốt thai kỳ

Thuốc kháng axit an toàn cho mẹ bầu, nhưng cũng có thuốc kháng axit không dành cho mẹ bầu. Ví dụ: Thuốc kháng axit chứa canxi cacbonat được xem là an toàn cho mẹ bầu, trong khi đó thuốc kháng axit chứa natri bicarbonat, aspirin thường được khuyến cáo không dành cho mẹ bầu. Do đó, mẹ nên thận trọng khi sử dụng thuốc kháng axit trong thai kỳ. Thuốc kháng axit tốt nhất chính là loại thuốc do bác sĩ chỉ định. Do đó, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và thông báo với bác sĩ rằng mẹ đang mang thai để được tư vấn về loại thuốc kháng axit an toàn cho mẹ bầu.

>>> Có thể bạn quan tâm: Ợ nóng khi mang thai phải làm sao và cách khắc phục

Một số lưu ý khi uống thuốc kháng axit cho bà bầu

Xoay quanh việc dùng thuốc kháng axit cho bà bầu, nhiều chị em phụ nữ mang thai cũng băn khoăn không biết thuốc kháng axit uống sao cho an toàn và đúng liều lượng. Câu trả lời sẽ có ở ngay dưới đây!

Để tránh “lợi bất cập hại” trong việc dùng thuốc kháng axit, các mẹ bầu cần chú ý mấy điều sau:

1. Tránh tự ý dùng thuốc kháng axit: Như đã chia sẻ ở trên, dù an toàn nhưng không phải loại thuốc kháng axit nào cũng dành cho mẹ bầu. Do đó, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo tính an toàn cho cả mẹ và em bé. Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe của mẹ bầu để tư vấn loại thuốc kháng axit phù hợp.

2. Tuân thủ chỉ định của bác sĩ về liều lượng và cách uống: Ngoài thành phần khác nhau thì thuốc kháng axit có nhiều dạng bào chế như: viên nén, viên sủi, dạng dung dịch… Với những bà bầu gặp khó khăn trong việc nuốt viên thuốc, các bác sĩ có thể chỉ định dùng viên sủi, dạng dung dịch.

Ngoài ra, tùy vào mức độ bệnh và tình trạng sức khỏe mà bác sĩ cũng có chỉ định khác nhau về cách uống. Một số mẹ được chỉ định dùng thuốc kháng axit khi bắt đầu có triệu chứng, số khác được khuyên nên dùng thuốc trước khi các triệu chứng xuất hiện, chẳng hạn như trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.

hình ảnh

Với những bà bầu gặp khó khăn trong việc nuốt viên thuốc, các bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc kháng axit dạng viên sủi hay dung dịch.

3. Nếu dùng thuốc kháng axit không cải thiện thì cần tìm đến bác sĩ để được tư vấn kỹ hơn: Các bác sĩ có thể kê toa một loại thuốc kháng axit khác để giảm lượng axit trong dạ dày của mẹ.

4. Không dùng thuốc kháng axit trong vòng 2 giờ sau khi uống viên bổ sung axit folic hoặc sắt: Nguyên do là vì thuốc kháng axit có thể ngăn quá trình cơ thể hấp thụ axit folic hoặc sắt. Do đó, mẹ bầu không nên dùng thuốc kháng axit trong vòng 2 giờ sau khi uống thuốc bổ sung axit folic hoặc sắt.

5. Không nên lơ là trước các dấu hiệu tác dụng phụ: Nếu thuốc kháng axit khiến mẹ bầu gặp phải các tác dụng phụ như táo bón, buồn nôn, chán ăn, suy nhược… hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cách khắc phục.

Những điều mẹ bầu có thể làm để giúp giảm chứng khó tiêu và ợ nóng

Ngoài việc uống thuốc kháng axit, mẹ bầu cũng nên thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để có thể kiểm soát các triệu chứng khó tiêu và ợ nóng khi mang thai, đặc biệt nếu chúng ở mức độ nhẹ.

- Ăn uống lành mạnh: Ưu tiên bổ sung thực phẩm lành mạnh như thịt, cá, rau, trứng, sữa… và cắt giảm thức ăn kém lành mạnh như thức uống có chứa caffeine và thực phẩm giàu chất béo, cay hoặc béo…

- Thay đổi thói quen ăn uống: Việc ăn quá no dễ khiến mẹ khó tiêu. Do đó, mẹ nên ăn nhiều bữa nhỏ với 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ trong ngày, và không ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ vào ban đêm.

- Thay đổi tư thế ngồi: Hãy ngồi thẳng lưng khi ăn và ngay sau khi ăn. Điều này sẽ làm giảm áp lực lên dạ dày của mẹ.

- Thay đổi tư thế ngủ: Kê cao đầu và vai khi đi ngủ có thể ngăn axit dạ dày trào ngược khi mẹ bầu ngủ.

Tóm lại, mức độ an toàn của việc sử dụng thuốc kháng axit khi mang thai là khác nhau tùy theo từng tình trạng sức khỏe, tình trạng thai kỳ. Và điều tối quan trọng là mẹ bầu phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng một loại thuốc nào đó, kể cả thuốc kháng axit. Hy vọng rằng đến đây các mẹ bầu đã có được câu trả lời cho thắc mắc thuốc kháng axit có an toàn cho mẹ bầu không nhé.

Xem thêm bài viết liên quan:

Thuốc kháng axit an toàn với trẻ không? Mẹ có con bị trào ngược dạ dày cần biết

Thuốc kháng axit là gì? Công dụng và liều dùng mẹ cần biết

7 bài thuốc giảm đau dạ dày dân gian cực hiệu quả, dễ kiếm