1. Uống nước vào lúc 6 - 7h sáng
Uống một cốc nước ấm, có thể thêm mật ong, quế hoặc chanh
Thời điểm này giúp cho cơ thể bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất sau 1 đêm dài không được bổ sung nước và chuẩn bị cho một ngày hoạt động của bạn. Uống nước ngay khi vừa tỉnh dậy còn giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể bạn. Bạn có thể thêm hương vị như chanh, mật ong và quế vào ly nước để tăng cường sức khỏe bản thân.
2. Uống nước sau ăn sáng từ 8 - 9 h giúp cơ thể sảng khoái
Sau khi ăn khoảng 30 phút, bạn nên uống một cốc nước để trung hòa men tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Sau đó, bạn không nên uống nước khoảng 1 tiếng.
3. Uống nước từ 9h – 10h
Giai đoạn cơ thể cần bổ sung nước để tạo sự sảng khoái và kích thích các dây thần kinh làm việc. Uống nước lúc này sẽ bổ sung kịp thời lượng nước vào các tế bào, giúp thấm sâu hơn và thúc đẩy các tế bào phát triển.
4. Uống nước từ 11h – 12h
Ngồi lâu trong phòng điều hòa, nhiệt độ lạnh sẽ khiến da bị khô và mất nước. Chính vì vậy, hãy uống thêm một cốc nước để tiếp tục bổ sung vào cơ thể, lúc này bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và nhẹ nhàng hơn vào buổi trưa. Lưu ý, nước cần uống trước bữa ăn từ 20 – 30 phút bạn nhé!
5. Uống nước từ 13h – 14h
Chú ý đi lại thường xuyên để các mạch máu được lưu thông dễ dàng và nước được vận chuyển đến các bộ phận trong cơ thể.
6. Uống nước từ 15h – 16h
7. Uống nước từ 17h
8. Uống nước từ 19h – 20h
9. Uống nước từ 22h
Trên đây là lịch trình uống nước đúng giờ trong ngày, bạn nên tham khảo để có một sức khỏe tốt. Chúc bạn có được một làn da xinh đẹp và một sức khỏe dồi dào.