Chào các mẹ, con hiện là học sinh cấp 3. Con đang rất hoang mang một số chuyện nên muốn vào đây hỏi kinh nghiệm của người lớn.


Con có đeo một đôi khuyên tai gần 17 năm trời, nhưng vì nó đã cũ nên con quyết định đổi một đôi khác bằng chất liệu Bạc 925. Nhưng khi đeo đôi mới này được khoảng 1 tuần thì bên tai phải của con có dấu hiệu hơi đau và có chảy một xíu xiu máu. Sau đó thêm vài ngày thì bên dái tai phải này nó hơi sưng lên 1 tẹo.


Con tháo hoa tai bên phải ra để vệ sinh lỗ tai bằng oxi già, nhưng vì không cẩn thận nên làm rớt mất cái chuôi của hoa tai, thành ra bây giờ bên lỗ tai phải nó đang trống không.


Các mẹ cho con hỏi là lỗ tai để không như vậy có bị bít lại không ạ ? Con rất sợ phải đi bấm lại vì nghe nói là rất đau và còn dễ bị nhiễm trùng, sưng, chảy mủ các loại...Con đã thử các biện pháp như xỏ tăm, xỏ chiếu tạm vào nhưng vì lỗ tai nó rất đau nên lại phải lấy ra, có khi là do lỗ tai bên phải nó nhỏ hơn bên trái. Con cũng có tham khảo trên mạng, có người nói rằng nếu đã đeo khuyên tai trong 1 thời gian dài thì lỗ sẽ khó bị bít lại, nhưng con không rõ là có đúng hay không :-S


Các mẹ cho con hỏi có đúng là nếu không xỏ khuyên tai vào thì lỗ khuyên sẽ bị bít lại không ạ ? Vì nếu đúng là vậy thì chắc con đành để nó bít luôn thôi vì không dám đi bấm lại lỗ mới huhu :((:((:((