NHỜ THÓI QUEN ĐƠN GIẢN MÀ EM ĂN GIAN ĐƯỢC CẢ CHỤC TUỔI ẤY CÁC CHỊ Ạ, U50 BỒNG CHÁU RỒI MÀ VẪN ĐƯỢC THẾ NÀY CHỊ EM CÓ TIN KHÔNG Ạ. 

Em cũng sài nhiều kem rồi, uống rồi mà chẳng thấy cải thiện. Đàn ông xấu tí chả sao chứ chị em mình mà xuống sắc chồng lại phang phở liền. Em là em tuyệt đối không để mấy em Tuesday trèo lên đầu lên cổ mình ngồi được nên cũng dò hỏi mấy chị trong cơ quan mới biết bí quyết này chị em ạ.

Chị em nào lười, bận rộn chồng con không có thời gian chăm sóc da thì em khuyên thật là nên dành thời gian yêu bản thân mình trước ạ, vì phụ nữ mà.

Em đi thay tã cho cháu đã, chị nào muốn em chia sẻ thói quen làm đẹp giá bình dân thì cứ cmt nhé.

hình ảnh