- Đôi mắt lộng lẫy hay bí ẩn, mơ màng hay quyến rũ đều không thể thiếu đi những quy tắc vàng trong nghệ thuật trang điểm.


“Cửa sổ tâm hồn” có lẽ vì thế mà luôn dành được nhiều sự ưu ái hơn cả. Bởi đó chính là chiếc chìa khóa giúp phái nữ tìm đến với vẻ đẹp đích thực của mình. Bí quyết trang điểm cho đôi mắt nằm ở việc bạn khéo léo chia mắt thành 9 vùng cơ bản như sau.


Phần trên:


Vùng 1: Xương chân mày/Highlight


Thông thường phần này được sự dụng màu nhẹ và sáng. Bạn có thể dùng gam màu của mí mắt nhưng sáng hơn để đánh cho vùng này, hoặc có thể là màu tương đồng hay sáng hơn với màu da của bạn.


Vùng 2: Phần trên nếp gấp của mí mắt


Đây là phần để phối trộn màu mắt. Phần này bạn phải sử dụng màu mạnh hơn ở mí mắt nhiều lần, màu tán nhẹ và sáng dần lên trên về phía xương chân mày.


Vùng 3: Phần ngoài nếp gấp mí mắt


Màu hoàn hảo nhất cho phần da này là màu đen nhẹ (carbon) , hoặc có thể là màu nâu.


Mí mắt nên chia thành 3 phần: ‘phía trong’, ‘giữa’ và ‘phía ngoài’.


Vùng 4: Mí mắt phía trong (gần cánh mũi)


Nên sử dụng màu nhẹ và sáng nhất trong các phần của mí mắt.


Vùng 5: Phần giữa của mí mắt


Đối với vùng này, bạn nên sử dụng màu trung bình trong 3 phần của mí mắt. Như vậy đương nhiên phần mí mắt phía ngoài sẽ là màu tối nhất (của mí mắt). Lúc này, ta sẽ có công thức hoàn hảo: sáng - trung bình - tối . Đôi khi, để phá cách bạn cũng có thể thay đổi màu sáng nhất cho phần giữa, màu trung bình cho phía trong mí và phía ngoài vẫn là màu tối nhất (của mí mắt).


Màu trong hình chính là tương quan đậm nhạt thực tế và phổ thông nhất


Vùng 6: Phía ngoài của mí mắt


Như đã nói ở trên, ta luôn sử dụng màu tối nhất (của mí mắt) cho phần này. Hãy lưu ý đến đường chân mi phía trên bởi đây là nơi lông mi "gặp gỡ" với mí mắt. Thông thường nếu muốn mắt trông to hơn ta phải kẻ đường chân lông mi dày hơn nhiều lần so với thực tế.


Phần dưới:


Vùng 7: Đường mắt nước phía dưới


Viền mắt phía dưới là đường mà một số người không kẻ được vì nó quá ướt và nhạy cảm, một số người khác thì cố tìm loại mỹ phẩm kẻ mắt không trôi. Để trang điểm phần này ta có thể dùng màu mắt dạng gel, dạng kem hoặc có thể dùng bút kẻ mắt nước.


Vùng 8: Đường chân mi phía dưới - bên trong


Thông thường ta kẻ phần này mỏng và nhỏ, nên sử dụng một màu cùng tone nhưng sáng hơn màu đã sử dụng cho mí mắt.


Vùng 9: Đường chân mi dưới - phía ngoài


Bạn nên kẻ đường này mỏng và nhỏ tương tự phần chân mi bên trong. Khi trang điểm mắt khói, đường này sẽ đánh màu đậm và dày hơn, "khói" mắt được tán nhẹ và đều ra xung quanh.