Mình có lăn tăn việc làm sao chọn kem chống nắng cho phù hợp ạ. Ai chỉ giúp. THANK...

UỐNG ĐỦ 2 LÍT NƯỚC MỖI NGÀY

Trong cơ thể người chiếm 70% là nước. Do vậy, uống nước là cách tốt nhất để thải độc cho da. Khi bạn uống đủ nước sẽ giúp cơ thể loại bỏ các độc t. Đồng thời lượng nước mất đi được cân bằng lại. Giúp da tươi sáng, mịn màng căng tràn sức sống.

KHÔNG RỬA MẶT BẰNG NƯỚC NÓNG

Khi thời tiết giao mùa,việc sử dụng nước nóng để rửa mặt là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em.Thế nhưng, các nghiên cứu cho biết, nước nóng không hề phù hợp với làn da. Hơn nữa rất dễ khiến da bị “sốc nhiệt” và gây kích ứng da. Đặc biệt, nước nóng có thể khiến da mất đi độ ẩm cần thiết khiến Việc tẩy da chết quá nhiều sẽ làm mất đi tính đàn hồi cho làn da. Do vậy, bạn chỉ cần tẩy da chết 2 tuần/lần hoặc 1 tuần 1 lần để da được thông thoáng. Bên cạnh đó, sau khi tẩy da chết bạn cần dùng sản phẩm dưỡng ẩm hoặc dùng nước lạnh để cân bằng cho da.da bị rát và khô dần mất đi tính đàn hồi.

Do vậy, bạn chỉ rửa mặt bằng nước ấm. Sau đó vỗ nhẹ lớp nước lạnh lên trên để làn da luôn được tươi sáng

SỬ DỤNG KEM CHỐNG NẮNG

Thời tiết mùa đông, vì không nắng nóng nên các chị em thường bỏ qua thói quen sử dụng kem chống nắng. Thế nhưng, đây lại là việc vô cùng sai lầm của các chị em. Bởi vì, với thời tiết này, mặc dù bạn ít thấy có ánh nắng mặt trời soi vào người. Điều này không có nghĩa là làn da của bạn không chịu sự tác động của tia cực tím. Vì vậy, mỗi khi bạn đi ra ngoài nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da và rửa sạch da trước khi đi ngủ.

KHÔNG  TẨY DA CHẾT QUÁ NHIỀU

Việc tẩy da chết quá nhiều sẽ làm mất đi tính đàn hồi cho làn da. Do vậy, bạn chỉ cần tẩy da chết 2 tuần/lần hoặc 1 tuần 1 lần để da được thông thoáng. Bên cạnh đó, sau khi tẩy da chết bạn cần dùng sản phẩm dưỡng ẩm hoặc dùng nước lạnh để cân bằng cho da.

nguồn: sưu tầm