Gần đây, vụ việc liên quan đến chuyện gửi tro cốt người thân gây tranh cãi. Nhân đó, cùng tìm hiểu xem 2 quốc gia Đài Loan và Nhật Bản đã có những dịch vụ chuyên nghiệp để giữ tro cốt người quá cố. 

Ở Đài Loan, khu vực gần biển phía bắc có tòa tháp chứa tro cốt của 400.000 người. Để chứa số lượng khổng lồ tro cốt, tòa tháp cao 20 tầng và được điều hành bởi một công ty dịch vụ tang lễ lớn hàng đầu thế giới nên dĩ nhiên mọi quy trình diễn ra rất chuyên nghiệp, bài bản. 

Bi kịch của cậu bé 14t lén châm lửa đốt trụi nhà bà nội, kể lại mẹ quá cố mất chục năm 'xúi'

Đài Loan được xem là một trong những quốc gia có dân số đang già nhanh và người qua đời thiếu không gian chôn cất. Do đó, dịch vụ tang lễ như một ngành kinh doanh lớn ở nơi đây. Để có một chỗ ở tòa tháp, mọi người cũng phải chi ra số tiền lớn. Một ngăn nhỏ có kích thước 22x25cm có giá khởi điểm khoảng 200.000 Đài tệ (khoảng 6.500 USD). 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Với các ngăn phức tạp hơn, dĩ nhiên chi phí sẽ đắt hơn và chưa bao gồm chi phí cho các thủ tục như lễ tưởng niệm, hỏa thiêu… Số liệu thống kê vào năm 2018, mức lương trung bình hằng tháng của một công nhân Đài Loan khoảng 40.000 Đài tệ. Chi phí đắt đỏ sẽ đi kèm chất lượng, người nhà sẽ không phải đóng thêm tiền vì đây là chi phí vô thời hạn. 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Ở Nhật Bản, từ năm 2006 các ngôi chùa đã xây dựng những ngôi mộ làm nơi lưu giữ hài cốt của người quá cố. Tại Tokyo, có ngôi mộ gỗ lưu trữ hơn 2000 tro cốt của người đã khuất trong những bức tượng Phật có chiếu đèn LED. 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Đặc biệt, mỗi khi gia đình quẹt thẻ an ninh để vào thăm người đã khuất thì tự khắc bức tượng chứa tro của người thân họ sẽ sáng đèn. Tuy nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ khi lên đến 6.000 USD cho mỗi bức tượng và thêm 80 USD phí duy trì hằng năm. 

Những tiện ích này giúp con người sau khi mất đi có nơi yên nghỉ sạch sẽ, không tốn nhiều diện tích như việc chôn cất. Tuy nhiên, tâm lý nhiều người thường nghĩ rằng bỏ ra khoản tiền lớn và sau đó phó mặc cho nơi lưu giữ tro cốt. Điều này cũng phần nào gây nên sự thờ ơ, không biết đến nguồn cội.

hình ảnh

Nguồn tham khảo: Tuổi trẻ.