Hành vi vô duyên và ý thức kém quá các mẹ ạ. Đã gây nguy hiểm cho người khác mà còn gây lãng phí thực phẩm.

Một siêu thị ở bang Pennsylvania (Mỹ) đã bị buộc phải vứt số thực phẩm trị giá 35.000 đô la (814 triệu đồng) vì một trò chơi khăm kỳ cục rất nguy hiểm, đe dọa sức khỏe của cộng đồng của một khách hàng. Vụ việc được báo cáo xảy ra không lâu trước 2:20 chiều Thứ tư tại siêu thị ở thị trấn Hanover (Mỹ).

hình ảnh

Con nhà giàu bỏ hàng trăm triệu thuê máy bay riêng tháo chạy khỏi tâm dịch Mỹ: Gặp đủ khó khăn

Joe Fasula, đồng sở hữu siêu thị, giải thích rằng ông nhận được một cuộc gọi nói với ông về sự cố nguy hiểm, khủng khiếp giữa thời gian căng thẳng trên toàn quốc giữa đại dịch COVID-19.

“Người quản lý thông báo với tôi rằng một phụ nữ - người vốn mang tiếng là một thành phần xấu trong cộng đồng địa phương - đã đến siêu thị và ho một cách có chủ đích vào các sản phẩm tươi sống của chúng tôi, và một phần nhỏ các loại bánh, thịt hộp và hàng tạp hóa của chúng tôi”, Fasula đã viết trong một bài đăng trên Facebook vào cuối ngày thứ Tư.

hình ảnh

Gian hàng được khử trùng sau sự cố. Ảnh: mynbc15.

Sau khi nhận được thông báo về việc người phụ nữ cố tình ho vào các mặt hàng thực phẩm, nhân viên siêu thị đã nhanh chóng đưa cô ta ra khỏi đó trước khi cô ta có thể làm nhiễm bẩn nhiều mặt hàng hơn và liên lạc với cảnh sát.

hình ảnh

Ảnh: mynbc15.

Thanh tra y tế thị trấn Hanover đã giúp siêu thị xác định mọi khu vực cô ta đã đến trong đó. Fasula nói rằng họ chắc chắn đã vứt bỏ tất cả thực phẩm ở những khu vực đó và khử trùng triệt để từng khu vực.

“Mặc dù chúng tôi chưa định lượng được tổng thiệt hại, chúng tôi ước tính giá trị sẽ cao hơn 35.000 đô la”, anh nói thêm.

hình ảnh

Ảnh: mynbc15.

Faulsa nói rằng mặc dù bảo hiểm có thể chi trả cho số tiền đó, nhưng giá cả cho các mặt hàng có thể sẽ tăng lên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

hình ảnh

Ảnh: mynbc15.

“Tôi cảm thấy rất tiếc về số thực phẩm bị lãng phí. Lãng phí thực phẩm vốn luôn là điều đáng tiếc, nhưng trong những thời điểm này khi rất nhiều người lo lắng về sự đảm bảo của nguồn cung cấp thực phẩm, thì sự lãng phí đó thậm chí còn đáng lo ngại hơn”, anh ấy viết trên mạng.

hình ảnh

Ảnh: mynbc15.

Người phụ nữ đã được chính quyền xác định danh tính là Margaret Chirko. Cô đã bị buộc tội “đe dọa bằng cách sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đe dọa gây sợ hãi, tội ác hình sự và các cáo buộc liên quan.”

Văn phòng luật sư quận cũng đã nói rằng họ sẽ đảm bảo rằng Chirko được xét nghiệm COVID-19.

Nguồn dịch: fox35orlando